Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các chức vô địch giải cầu lông quốc tế Hà Nội đều thuộc về VĐV ngoại

Nhật Hà| 15/04/2019 08:24

(HNMO) - Cả 5 ngôi vô địch giải cầu lông quốc tế Hà Nội (Ciputra HaNoi - Yonex Sunrise) năm 2019, kết thúc vào chiều tối 14-4 tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, đều thuộc về các tay vợt ngoại.

Quang cảnh thi đấu tại giải Ciputra HaNoi - Yonex Sunrise năm 2019.


Đây là giải đấu không thành công của các tay vợt chủ nhà khi chỉ sau hai ngày thi đấu chính thức đầu tiên, hầu hết niềm hy vọng của cầu lông Việt Nam đều phải rời cuộc chơi. Nguyễn Tiến Minh, Phạm Cao Cường (đơn nam), Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ), Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo (đôi nam nữ) đều bị loại ngay ở vòng 2. Trong số này, Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo từng vô địch tại kỳ giải năm 2018 và là hạt giống số 1 nội dung đôi nam nữ ở giải năm nay.

Tay vợt Việt Nam có thành tích tốt nhất ở giải năm nay là Lê Đức Phát (đơn nam) khi lọt vào vòng 3.

Vòng tứ kết của cả 5 nội dung thi đấu đều không còn tay vợt Việt Nam. Dù vậy, giải đấu vẫn hấp dẫn khán giả Thủ đô khi có gần 1.000 khán giả tới Nhà thi đấu Tây Hồ trong ngày thi đấu cuối. Tại 5 trận chung kết trong chiều tối 14-4, danh tính các nhà vô địch đã được xác định gồm: Firman Kholik (Indonesia, đơn nam), Hiraki Mizui (Nhật Bản, đơn nữ), Nita Marwah - Putri Syaikah (Indonesia, đôi nữ), Kenas Haryanto - Rian Saputro (Indonesia, đôi nam), Hiroki Midorikawa - Natsau - Saito (Nhật Bản, đôi nam nữ).

Tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay là 25.000 USD, mức thưởng lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các chức vô địch giải cầu lông quốc tế Hà Nội đều thuộc về VĐV ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.