Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pencaksilat Hà Nội Nhất toàn đoàn tại giải toàn quốc

Mai Hoa| 29/04/2019 14:53

(HNMO) - Chiều 29-4, Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencaksilat toàn quốc năm 2019 đã kết thúc sau 7 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt.


Tranh tài cùng gần 450 vận động viên thuộc 43 câu lạc bộ ở 12 hạng cân của nam, 8 hạng cân của nữ, 3 nội dung seni - biểu diễn (bài quy định cá nhân - Tunggal, bài đối luyện tự chọn - Ganda và bài quy định tập thể - Regu), đội tuyển Pencaksilat Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vị Nhất toàn đoàn với 9 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng.

Trong 9 Huy chương vàng của đội tuyển Hà Nội giành được, có 5 Huy chương vàng ở nội dung đối kháng, lần lượt do công của Mầu Quốc Khánh (hạng 45kg nam), Nguyễn Thị Mai Lan (50kg nữ), Nguyễn Nhật Linh (65kg nữ), Vũ Thị Chi (75kg nữ), Hà Thị Phương (70kg nữ). Còn lại là 4 Huy chương vàng nội dung seni - biểu diễn, lần lượt do công của Vũ Tiến Dũng (đơn nam), Vương Thị Bình (đơn nữ), Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền (đôi nữ), Nguyễn Xuân Thành - Vũ Tiến Dũng - Lưu Văn Nam (đồng đội nam).

Xếp Nhì toàn đoàn là đoàn Thanh Hóa với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng. Đoàn Công an nhân dân xếp Ba toàn đoàn với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng.

Thông qua giải đấu, các nhà quản lý và chuyên môn có thêm cơ sở để tuyển chọn các vận động viên bổ sung vào đội tuyển Pencaksilat quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games 30-2019 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pencaksilat Hà Nội Nhất toàn đoàn tại giải toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.