Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tay đua Phan Hoàng Thái về đích đầu tiên, nhưng áo vàng chưa đổi chủ

Mai Hoa| 02/05/2019 14:31

(HNMO) - Sáng 2-5, trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp


Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức thiết kế đường đua vào thẳng thị trấn Mai Châu, thay vì dừng lại tại thành phố Hòa Bình. Vì vậy, chặng đua này thực sự mang nhiều thử thách, đặc biệt là đoạn chinh phục dốc Cun 3km và chinh phục đèo Phú Cường 11km, đủ để làm khó ngay cả các tay đua giàu kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và ý chí quyết tâm, các tay đua đã tạo được dấu ấn chuyên môn đáng kể ở chặng đổ đèo đầy khó khăn và vẫn bảo đảm yếu tố an toàn. Trời mát, nhiều tay đua đạt tốc độ cao, các cuộc tấn công luôn duy trì tốc độ 50km/h và chiến thắng xứng đáng đã đến với các tuyển thủ quốc gia có khả năng leo đèo tốt.

Chung cuộc, giải Nhất chặng đã thuộc về tay đua Phan Hoàng Thái (đội Dược Domesco Đồng Tháp); giải Nhì thuộc về tay đua Quàng Văn Cường (đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời); giải Ba thuộc về tay đua Loic Desriac (đội Bikelife Đồng Nai). Không chỉ về Nhất chặng, tay đua Phan Hoàng Thái còn giành Áo đỏ dành cho Vua leo đèo. Riêng chiếc Áo vàng danh giá tạm thời vẫn thuộc về tay đua Quàng Văn Cường - người về đích sau 2 chặng với tổng thời gian ít nhất.

Tại lễ trao giải chặng 2, đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và các nhà tài trợ trao 65 suất quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Hòa Bình; 100 triệu đồng của Quỹ khuyến học Việt Nam - Báo Dân trí tặng học bổng "Vòng tay đồng đội" cho tỉnh Hòa Bình; trao nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Tắt, vợ liệt sĩ Bùi Văn Dồi ở xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tay đua Phan Hoàng Thái về đích đầu tiên, nhưng áo vàng chưa đổi chủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.