Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam vô địch Giải cờ tướng đồng đội quốc tế Giang Tô, Trung Quốc

Mai Hoa| 20/05/2019 14:49

(HNMO) - Trưa 20-5, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các kỳ thủ chủ nhà Côn Sơn - Giang Tô (Trung Quốc) để giành ngôi vị Vô địch Giải cờ tướng đồng đội quốc tế Giang Tô, Trung Quốc và nhận thưởng 60.000 nhân dân tệ.

thưởng 60.000 nhân dân tệ.

Vô địch giải, các kỳ thủ Việt Nam nhận thưởng lớn.


Giải cờ tướng đồng đội quốc tế Giang Tô là giải đấu có quy mô lớn, do Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc và Hiệp hội Cờ tướng thành phố Côn Sơn (Trung Quốc) phối hợp tổ chức từ ngày 18 đến 20-5, tại Giang Tô. Giải đấu có sự tham gia của các kỳ thủ hàng đầu của 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, chia thành 2 bảng đấu.

Bảng A gồm đội cờ tướng thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Đức. Bảng B gồm Việt Nam, Singapore, Philippines, Nhật Bản. Để giành quyền vào chơi trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi vị nhất bảng B và phải vất vả mới vượt qua Malaysia ở bán kết.

Trong trận chung kết, các kỳ thủ Việt Nam gồm: Hà Văn Tiến, Phí Mạnh Cường, Võ Minh Nhất, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn kiêm huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Kiên - đã xuất sắc vượt qua các kỳ thủ chủ nhà Côn Sơn một cách xứng đáng, giành ngôi vị vô địch Giải cờ tướng đồng đội quốc tế Giang Tô, Trung Quốc để nhận thưởng 60.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng tiền Việt Nam).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam vô địch Giải cờ tướng đồng đội quốc tế Giang Tô, Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.