Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải vô địch Võ cổ truyền học sinh phổ thông cấp quốc gia

Mai Hoa| 13/07/2019 15:07

(HNMO) - Từ ngày 12 đến 17-7, tại Đồng Nai, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam phối hợp tổ chức Giải vô địch Võ cổ truyền học sinh phổ thông cấp quốc gia năm 2019.

Giải đấu có sự góp mặt của gần 400 võ sĩ thuộc 13 tỉnh, thành, đua tranh 12 bộ huy chương căn bản công pháp số 1 (27 động tác) dành cho cấp tiểu học; 12 bộ huy chương căn bản công pháp số 2 (36 động tác) dành cho cấp trung học cơ sở; 12 bộ huy chương căn bản công pháp số 3 (45 động tác) dành cho cấp trung học phổ thông, thi đấu các nội dung biểu diễn cá nhân nam, nữ, song luyện đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam - nữ, tập thể nam, tập thể nữ, tập thể nam - nữ, đối luyện.

Do môn võ cổ truyền đã chính thức được đưa vào nội dung thi đấu của học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X-2020 nên giải đấu này được coi là dịp để các địa phương kiểm tra trình độ, chuẩn bị lực lượng học sinh tham gia hội khỏe, đẩy mạnh việc tập luyện võ cổ truyền nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực học sinh của các trường phổ thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải vô địch Võ cổ truyền học sinh phổ thông cấp quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.