Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ nhà thắng áp đảo tại Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc

Mai Hoa| 25/07/2019 11:49

(HNMO) - Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2019 đã kết thúc tối 24-7 tại thành phố Hồ Chí Minh với ưu thế vượt trội thuộc về các kỳ thủ chủ nhà.

Trao giải cho các kỳ thủ xuất sắc.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, thành phố Hồ Chí Minh giành Huy chương vàng ở 24 trong tổng số 28 nội dung cá nhân và đồng đội, bỏ rất xa 2 đoàn kế tiếp là Hà Nội (3 Huy chương vàng) và Bình Định (1 Huy chương vàng). Đáng chú ý, chỉ có 3 đoàn kể trên có Huy chương vàng ở các nội dung cờ tiêu chuẩn.

Nội dung cờ nhanh, thành phố Hồ Chí Minh tuy không còn áp đảo như nội dung cờ tiêu chuẩn, nhưng cũng giành tới 18 trong tổng số 28 Huy chương vàng. Hà Nội xếp Nhì nội dung này với 4 Huy chương vàng. Xếp sau Hà Nội lần lượt là Bình Định (3 Huy chương vàng), Thanh Hóa (2 Huy chương vàng), Kiên Giang (1 Huy chương vàng)...

Nội dung cờ chớp, chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định thế mạnh, giành 19 trong tổng số 28 Huy chương vàng. Xếp sau chủ nhà lần lượt là Hà Nội (4 Huy chương vàng), Bình Định (2 Huy chương vàng), Quảng Ninh, Bắc Giang, Huế (cùng giành được 1 Huy chương vàng).

Ở nội dung cờ truyền thống dành cho các vận động viên chưa có thành tích, thành phố Hồ Chí Minh cũng chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 12 trong tổng số 16 Huy chương vàng, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội chia đều 4 Huy chương vàng còn lại.

Thông qua giải đấu, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam sẽ tuyển chọn gương mặt xuất sắc tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ nhà thắng áp đảo tại Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.