Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bi sắt Hà Nội đạt cột mốc mới sau giải trẻ - thiếu niên quốc gia 2019

Nhật Hà| 27/07/2019 22:07

(HNMO) - Xếp Nhì toàn đoàn tại giải vô địch bi sắt trẻ - thiếu niên quốc gia 2019, kết thúc vào chiều 27-7 tại Hà Nội, bi sắt Hà Nội còn đóng góp hơn 3/4 thành viên đội tuyển trẻ quốc gia tham dự giải vô địch trẻ châu Á - 2019.

Trong ngày thi đấu cuối của giải, đã diễn ra các trận chung kết nội dung kỹ thuật nam nữ lứa tuổi 17-20. Chức vô địch đã thuộc về Thạch Anh Khoa (đơn nam, Sóc Trăng), Thạch Thị Hồng Thảo (đơn nữ, Trà Vinh).

Đội tuyển bi sắt Hà Nội đạt thành tích như kỳ vọng tại giải năm nay.

Kết thúc giải đấu, ngôi vô địch toàn đoàn thuộc về Đồng Tháp với 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng. Cùng đoạt 3 Huy chương vàng nhưng chỉ đoạt 1 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng nên đoàn chủ nhà Hà Nội xếp thứ Nhì toàn đoàn. Vị trí thứ Ba thuộc về Sóc Trăng (2 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng).

Đáng chú ý, cả 10 đoàn tham dự giải đều đoạt huy chương, trong đó không đoàn nào thực sự vượt trội. Điều này cho thấy sự đồng đều về trình độ, thực lực giữa các lò đào tạo trẻ bi sắt hiện nay.

Ba tấm Huy chương vàng của đoàn Hà Nội tại giải năm nay thuộc về Nguyễn Thị My My (đơn nữ, lứa tuổi 11-16), Tạ Viết Tiệp - Trần Mạnh Hiệp (đôi nam, lứa tuổi 11-16), Lại Thị Dung - Nguyễn Thị Lan (đôi nữ, lứa tuổi 17-20).

Đặc biệt, nhờ thành tích của các vận động viên (VĐV) lứa tuổi 11-16 nên bi sắt Hà Nội có thêm 3 VĐV đạt tiêu chuẩn vào đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu tại giải bi sắt trẻ châu Á - 2019 vào tháng 11 tới ở Hà Nội.

Trước đó, Hà Nội đã có 4 VĐV góp mặt ở đội tuyển trẻ, dự kiến có 8 VĐV, tham dự giải. Như thế, bi sắt Hà Nội đóng góp tới 7/8 vận động viên tham dự giải. Đây cũng là lần đầu tiên bi sắt Hà Nội - vốn phát triển sau nhiều địa phương khác, đóng góp tới hơn 3/4 tổng số VĐV đội tuyển trẻ dự giải trẻ châu Á.

Ông Đặng Xuân Vui - Trưởng bộ môn bi sắt (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) nhận định: “Giải đấu này đánh dấu bước tiến về công tác đào tạo trẻ của bi sắt Hà Nội. Tuy nhiên, để khẳng định bước tiến ấy vẫn cần thời gian và cả sự đầu tư liên tục”.

Giải bi sắt trẻ - thiếu niên quốc gia 2019 do Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đăng cai, diễn ra từ ngày 21 đến 27-7 với sự góp mặt của 146 VĐV thuộc 10 đoàn. Đây cũng là giải trẻ - thiếu niên quốc gia duy nhất trong năm của bi sắt Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi sắt Hà Nội đạt cột mốc mới sau giải trẻ - thiếu niên quốc gia 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.