Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người "bén duyên" rowing Hà Nội

Mai Hoa| 31/07/2019 08:08

(HNM) - Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, nhưng Hà Nội mới là nơi giúp Đinh Thị Hảo "bén duyên" với rowing và trở thành vận động viên trọng điểm của đội tuyển đua thuyền rowing quốc gia. Hiện Hảo đang chăm chỉ luyện tập, nhắm đích giành Huy chương vàng SEA Games và suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đinh Thị Hảo (22 tuổi) dễ tạo ấn tượng tốt với những ai lần đầu tiếp xúc bởi sự gần gũi. Trưởng Bộ môn Đua thuyền Hà Nội Nguyễn Văn Thắng chia sẻ về Hảo: "Hiếm có vận động viên nào có chí như Hảo, luôn có ý thức kỷ luật, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các bài tập khó của huấn luyện viên đề ra. Tinh thần thi đấu và sự cố gắng vươn lên của em ấy rất tốt".

Đã 7 năm gắn bó với nhịp chèo, Đinh Thị Hảo vẫn còn nhớ như in ngày bắt đầu cơ duyên theo nghiệp vận động viên. Hảo kể lại: "7 năm trước, khi ấy em học lớp 10, Trường THPT Sông Lô (Tuyên Quang), qua kiểm tra chỉ số về chiều cao, sải tay..., em may mắn được các thầy ở Hà Nội lên Tuyên Quang phối hợp tuyển chọn nhận huấn luyện, đào tạo. Bố mẹ vì thương con gái phải sớm xa nhà nên khuyên em từ bỏ, nhưng em thuyết phục và được bố mẹ cho thử sức để rèn khả năng tự lập".

Những ngày đầu theo tập, biết bao lo lắng, hồi hộp, nhưng Đinh Thị Hảo đều cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành bài tập của các huấn luyện viên. Sau 2 năm, Hảo bất ngờ được đưa sang tập đua thuyền truyền thống. Hảo chia sẻ: "Lúc đầu em cũng có chút tâm lý, không hiểu sao bị đưa sang tập môn khác. Nhưng mỗi khi hướng ý nghĩ về gia đình, em lại quyết tâm tập luyện. Nhờ vậy, em đã có được tấm Huy chương đồng đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 7-2014". 

Nhớ về những ngày ấy, Trưởng Bộ môn Đua thuyền Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc chuyển Hảo sang tập đua thuyền truyền thống là để đáp ứng nhiệm vụ tức thời của năm 2014. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hảo lại được trở lại với môn quen thuộc là rowing. Với sự cố gắng tập luyện, Hảo đã lần lượt có Huy chương vàng, Huy chương bạc ở các Giải vô địch Đông Nam Á, Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, và nổi bật nhất là cùng đồng đội giành tấm Huy chương bạc quý giá tại ASIAD 18-2018.

Nhận xét về gương mặt trẻ giàu triển vọng này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển đua thuyền quốc gia Lê Văn Quang cho biết: "Đinh Thị Hảo không thuộc diện "bật nhanh, đột phá", mà vững vàng tiến từng bước một. Ban huấn luyện kỳ vọng Hảo sẽ đủ sức thay thế đàn chị trong hành trình giành Huy chương vàng SEA Games và chuẩn bị vòng loại Olympic Tokyo 2020".

Xét phong độ hiện tại, Hảo đang đạt kết quả tốt trong quá trình chuẩn bị. Mới nhất, tại Giải vô địch Đua thuyền rowing trẻ quốc gia, Hảo đã góp công giành 2 Huy chương vàng cho rowing Hà Nội. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, Hảo lại cùng đồng đội tập trung ở Hải Phòng rèn luyện chuẩn bị tham dự Giải vô địch thế giới, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8.        

Ngoài Giải vô địch thế giới năm 2019, đua thuyền rowing Việt Nam còn có cơ hội tranh suất tham dự Olympic Tokyo 2020 ở vòng loại khu vực châu Á diễn ra vào tháng 4-2020 tại Hàn Quốc. Đang theo học năm thứ 2 đại học chuyên ngành huấn luyện thể thao, giai đoạn này, Đinh Thị Hảo phải tạm gác việc học để dồn sức tập luyện các bài tập giúp tăng tốc độ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Văn Quang và chuyên gia người Australia Joseph Donnelly. Hảo bày tỏ: "Em quyết tâm để được các huấn luyện viên chọn tham dự SEA Games với mục tiêu giành Huy chương vàng, qua đó mới có khả năng được tham gia vòng loại Olympic tháng 4-2020. Em sẽ nỗ lực cùng đồng đội tiến về phía trước".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người "bén duyên" rowing Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.