Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi cuộc thi chung kết của quận Ba Đình và huyện Mỹ Đức

Thanh Thúy| 30/08/2019 13:39

(HNMO) - Sáng 30-8, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội), Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Ba Đình đã được tổ chức.

Đại biểu các cơ quan trung ương tham dự cuộc thi có các đồng chí: Đỗ Ngọc Toán, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam; Nguyễn Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục thể thao... 

Đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của thành phố có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Đinh Văn Luyến, Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo quận Ba Đình có sự góp mặt của các đồng chí Đặng Văn Tường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Công Thành, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 quận Ba Đình.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham dự Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Ba Đình.

Phát động từ ngày 20-3, tính đến ngày 6-6, toàn quận Ba Đình đã có 17.244 lượt người thuộc 25 đơn vị phường, cơ quan, xí nghiệp, lực lượng vũ trang và trường học chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông, vượt chỉ tiêu thành phố giao 3.374 lượt người.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo giải của quận đã khen thưởng 6 đơn vị, trường học có nhiều thành tích trong công tác tổ chức Ngày chạy Olympic và Lễ phát động giải ở cơ sở, bao gồm UBND phường Thành Công, UBND phường Điện Biên, các trường THCS Nguyễn Công Trứ, Thăng Long, Ba Đình, Nguyễn Tri Phương.

Tặng Cờ thi đua, khen thưởng một số đơn vị, trường học tổ chức tốt các cuộc chạy ở cấp cơ sở ở quận Ba Đình.

Tại Cuộc thi chung kết cấp quận, các đại biểu lãnh đạo trung ương, thành phố, quận Ba Đình đã cùng tham gia chạy hưởng ứng, động viên hơn 2.500 vận động viên của quận tranh tài trên đường chạy 800m nữ, 1.500m nam.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng động viên phong trào chạy giải Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Ba Đình.

Kết quả, các giải Nhất cá nhân nam, nữ khối THCS lần lượt thuộc về Hoàng Quốc Anh (THCS Thăng Long), Phùng Phương Nguyên (THCS Nguyễn Trãi); khối THPT: Vũ Công Tuyền Thắng (THPT Nguyễn Trãi), Lê Hạnh Nguyên (THPT Phan Đình Phùng); khối Công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang: Tô Văn Bình (Bộ Tư lệnh cảnh vệ), Nguyễn Ngọc Anh (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội).

*Ngày 30-8, huyện Mỹ Đức tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019. Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh; Phó Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Lai và Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu đã tới dự. 

Các vận động viên trên đường chạy.

Cuộc thi có 552 vận động viên thuộc 28 đơn vị đại diện cho các xã, thị trấn, cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham dự, tranh tài ở 4 nội dung: Nữ trẻ, nam trẻ, nữ chính, nam chính. Trong đó, nam trẻ, nữ trẻ là các vận động viên từ 13 đến 15 tuổi. Nam chính, nữ chính là các vận động từ 16 tuổi trở lên. Tham gia chạy hưởng ứng có hơn 200 vận động viên.

Kết thúc các nội dung tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải Nhất nam chính cho vận động viên Bùi Văn Tùng (xã Tuy Lai); giải Nhất nữ chính cho vận động viên Nguyễn Thị Phương (xã Lê Thanh); giải Nhất nam trẻ cho vận động viên Phạm Tuấn Tú (xã Hương Sơn) và giải Nhất nữ trẻ cho vận động viên Phạm Như Băng (xã Phù Lưu Tế). Các giải Nhất: Đồng đội nữ, đồng đội nam và toàn đoàn thuộc về đội thi của xã Thượng Lâm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi cuộc thi chung kết của quận Ba Đình và huyện Mỹ Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.