Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắp sáng "Hành trình di sản" cùng Giải Xe đạp quốc tế VTV

Thanh Thúy| 30/08/2019 14:50

(HNMO) - Trưa 30-8, tại Hà Nội, chương trình gặp gỡ báo chí công bố Giải Xe đạp quốc tế VTV đã được tổ chức. Với chủ đề "Hành trình di sản", cuộc đua năm nay sẽ diễn ra trên lộ trình dài hơn 1.000km qua những di sản nổi tiếng, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí công bố giải đấu

Đây là năm thứ tư liên tiếp Giải Xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tổng cục Thể dục thể thao, Tập đoàn Hoa Sen và Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam tổ chức.

Ở kỳ giải năm nay, hơn 80 vận động viên của 12 đội, gồm 6 đội mạnh trong nước và 6 câu lạc bộ thuộc Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Hà Lan, Australia, Hàn Quốc sẽ tranh tài trên chặng đua dài 1.045km, gồm 8 chặng, xuất phát từ Hà Nội ngày 1-9, đi qua các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và kết thúc tại thành phố Hội An (Quảng Nam) vào ngày 8-9. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua là gần 1 tỷ đồng.

Với chủ đề "Hành trình di sản", đoàn đua sẽ đi qua những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, Quần thể danh thắng Tràng An, Thành Nhà Hồ, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể di tích cố đô Huế, Hải Vân Quan, Đô thị cổ Hội An.

Đặc biệt, giải đua kết thúc vào ngày 8-9 ở Hội An cũng đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chặng 1 của giải sẽ diễn ra sáng 1-9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình đua dài 51km (30 vòng hồ Hoàn Kiếm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắp sáng "Hành trình di sản" cùng Giải Xe đạp quốc tế VTV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.