Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đua tài tại quận Hai Bà Trưng, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Mai Hoa - Minh Ngọc - Nhật Hà| 08/09/2019 15:16

(HNMO) - Sáng 8-9, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Hai Bà Trưng, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai đã được tổ chức.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long tặng Cờ thi đua cho các đơn vị tổ chức tốt cuộc chạy ở cấp cơ sở của quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thu Minh

Tại Công viên Tuổi trẻ (Hà Nội) đã diễn ra Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của quận Hai Bà Trưng đã được tổ chức. Đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 của thành phố, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới đã tới dự. Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng có sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy; Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng vận động viên quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thu Minh

Tính đến trước ngày thi chung kết, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức xong việc kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông. Kết quả, có 13.540 người thuộc 20 phường, 20 cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, lực lượng vũ trang và 22 trường đại học, trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS) đã hoàn thành kiểm tra, vượt chỉ tiêu thành phố giao 2.240 người. Một số đơn vị trong quận đã thực hiện tốt công tác tổ chức giải tại cơ sở là: Phường Bạch Mai, phường Vĩnh Tuy, Bệnh viện Thanh Nhàn, Trường THPT Đoàn Kết, Trường THCS Ngô Quyền, Trường THCS Ngô Gia Tự...

Tranh tài quyết liệt trên đường chạy. Ảnh: Minh Thu

Tại Cuộc thi chung kết, gần 400 vận động viên tiêu biểu thuộc 62 đơn vị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã cùng tranh tài. Kết quả: Các giải Nhất cá nhân thuộc về Vương Trung Quân (nam Trường THPT Thăng Long), Nguyễn Thu Lộc (nữ Trường THPT Đoàn Kết), Nguyễn Khánh An (nam Trường THCS Minh Khai), Trương Thị Phương (nữ Trường Đại học Bách khoa), Phạm Bá Tú (nam phường Phạm Đình Hổ), Nguyễn Thị Mai (nữ phường Bách Khoa), Dương Đức Huy, Nguyễn Thị Hoài (nam, nữ Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam)...

Các giải Nhất đồng đội thuộc về nam Trường THCS Trưng Nhị, nam Trường THPT Thăng Long, nữ Trường THPT Thăng Long, nam Trường Đại học Kinh tế, nữ Trường Đại học Bách khoa, nam phường Phạm Đình Hổ, nữ phường Bách Khoa, nữ Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam...

* Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình huyện Thạch Thất năm 2019 đã được tổ chức. Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Kiều Hoàng Tuấn đã tới dự, động viên các vận động viên đua tài.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa trao Cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Tại vòng chung kết năm nay, huyện Thạch Thất có hơn 300 vận động viên xuất sắc, được tuyển chọn từ các giải chạy kiểm tra cấp cơ sở, tổ chức từ tháng 3 đến nay với hơn 12.000 người tham gia. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các cự ly: 1.700m, 2.600m và 3.400m.

Các vận động viên nữ trẻ trên đường chạy

 Kết quả, giải Nhất cá nhân khối THCS thuộc về Nguyễn Thị Khánh Huyền (nữ, Trường THCS Yên Trung), Kiều Văn Nguyên (nam, Trường THCS Tiến Xuân). Giải Nhất khối Lao động sản xuất - Lực lượng vũ trang - THPT được trao cho Nguyễn Thu Hoàn (nữ, Trường THPT Bắc Lương Sơn) và Nguyễn Trung Hiếu (nam, thị trấn Liên Quan). Giải Nhất đồng đội nam, nữ khối THCS và toàn đoàn thuộc về Trường THCS Tiến Xuân; giải Nhất đồng đội nam, nữ và toàn đoàn khối Lao động sản xuất - Lực lượng vũ trang - THPT thuộc về Trường THPT Bắc Lương Sơn.

* Tại khu vực đường trục chính Bắc - Nam trên địa bàn huyện Quốc Oai, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình huyện Quốc Oai đã diễn ra. Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng đại diện Thường trực Ban tổ chức Giải chạy cấp thành phố đã dự, động viên, cổ vũ các vận động viên về dự giải. 

Tranh tài trên đường chạy khối Nam trẻ huyện Quốc Oai.

Tại giải năm nay, gần 200 vận động viên đến từ 26 đơn vị xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện tranh tài ở các nội dung nam, nữ trẻ và nam, nữ vô địch. 

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Nam trẻ: Nguyễn Mạnh Duy (xã Phú Cát); Nữ trẻ: Nguyễn Thị Trang (xã Đông Xuân); Nam vô địch: Nguyễn Văn Giang (xã Cấn Hữu); Nữ vô địch: Nguyễn Thị Lý (xã Liệp Tuyết). Giải Nhất toàn đoàn được trao cho xã Liệp Tuyết. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đua tài tại quận Hai Bà Trưng, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.