Theo dõi Báo Hànộimới trên

227 xạ thủ tham dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc

Mai Hoa| 04/10/2019 20:31

(HNMO) - Tối 4-10, lễ khai mạc Giải vô địch Bắn súng toàn quốc năm 2019 đã được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia (Hà Nội) với sự góp mặt của 227 vận động viên nam, nữ thuộc 13 tỉnh, thành, ngành.

Tặng hoa cho các đoàn tham dự giải

Tại giải đấu, các xạ thủ đua tranh 28 bộ huy chương cá nhân và đồng đội nam, nữ các nội dung 50m súng trường nằm bắn 60 viên, 50m súng trường 3 tư thế 120 viên, 10m súng trường hơi 60 viên, 50m súng ngắn 60 viên, 10m súng ngắn hơi 60 viên, 25m súng ngắn bắn nhanh 60 viên...

Tính đến thời điểm tổ chức lễ khai mạc giải đấu, các xạ thủ đã hoàn thành 6 nội dung thi đấu đầu tiên, gồm súng trường hơi nam, súng ngắn nam, súng trường di động tiêu chuẩn nữ, súng trường hơi nữ, súng ngắn bắn nhanh nam, súng trường nằm bắn nam. 

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung giải đấu là dịp để Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo của các huấn luyện viên cũng như chất lượng thi đấu của các xạ thủ.

Qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những xạ thủ có thành tích xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển bắn súng quốc gia đi thi đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và quốc tế, đặc biệt là SEA Games 30-2019 diễn ra tại Philippines từ ngày 30-11 đến 10-12.

Tại SEA Games lần này, dù nước chủ nhà cắt giảm một số nội dung thế mạnh của các xạ thủ Việt Nam, nhưng Ban huấn luyện và các xạ thủ vẫn đặt mục tiêu giành tối thiểu 1 Huy chương vàng trong tổng số 5 nội dung đăng ký thi đấu.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 9-10.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
227 xạ thủ tham dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.