Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu hút hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cho phát triển tầm vóc, thể lực người Việt Nam

Mai Hoa| 18/10/2019 14:10

(HNMO) - Trao đổi với báo giới sáng 18-10 tại Hà Nội, ông Đàm Quốc Chính - Giám đốc Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 cho biết: “Thống kê sơ bộ cho thấy, sau 10 năm triển khai, tổng nguồn vốn huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành cho mục tiêu của đề án đã đạt hơn 5.000 tỷ đồng”.

Ký kết hợp đồng đầu tư thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam - Ảnh: Bùi Lượng

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã ký hợp đồng, nhận tài trợ từ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng trong thời gian 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2023).

Nguồn vốn xã hội hóa này sẽ được sử dụng cho việc đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực để triển khai mô hình “Hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi” của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và thúc đẩy các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. 

Theo ông Đàm Quốc Chính, Văn phòng Ban Điều phối Đề án đang triển khai các đầu việc cho chương trình tổng kết 10 năm thực hiện đề án, dự kiến tổ chức vào tháng 12-2019. 

Thời gian tới, Ban Điều phối đề án sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất, hỗ trợ phát triển thể lực, chiều cao cho học sinh ở một số trường học, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm về tác động của thể dục thể thao, dinh dưỡng, đẩy mạnh việc hợp tác, huy động nguồn lực xã hội, chung tay nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu hút hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cho phát triển tầm vóc, thể lực người Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.