Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải cờ tướng toàn quốc lần đầu diễn ra ở phố cổ Hà Nội kể từ năm 1993

Nhật Hà| 26/10/2019 18:10

(HNMO) - Ngày 26-10, Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2019 đã khai mạc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, một giải đấu cờ tướng thuộc hệ thống thi đấu quốc gia diễn ra ở khu vực phố cổ Hà Nội.

Thi đấu ván 1 cờ tiêu chuẩn tại Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2019

Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức. Giải đấu diễn ra tại khu phố cổ nhằm góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, thể thao tại đây. 

Giải năm nay diễn ra đến ngày 5-11, thu hút 40 kỳ thủ từ 7 đoàn, trong đó có Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước… Các kỳ thủ được quyền dự giải phải xếp hạng từ 1 đến 6 tại Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh năm 2018 ở các nội dung; xếp hạng từ 1 đến 20 tại Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 ở cả 3 nội dung cờ chớp nhoáng, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn; đạt danh hiệu kiện tướng, kiện tướng dự bị trong năm 2019; đoạt huy chương các nhóm tuổi 15-18-20 của Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2019…

Tại giải này, các kỳ thủ thi đấu ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng. Các kỳ thủ nam xếp hạng từ 1 đến 3 và kỳ thủ nữ xếp hạng Nhất, Nhì ở nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ được xét tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2020. Sau ván 1 của giải, diễn ra cùng ngày 26-10, kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang dẫn đầu nội dung cờ tiêu chuẩn nữ.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, tạm dẫn đầu là kỳ thủ Nguyễn Văn Bon (Bình Phước). 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cờ tướng toàn quốc lần đầu diễn ra ở phố cổ Hà Nội kể từ năm 1993

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.