Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ thủ Bình Phước giàu thành tích nhất Giải Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc

Nhật Hà| 01/11/2019 14:33

(HNMO) - Ngày 1-11, Giải Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc - 2019 đã kết thúc tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hà Nội,) chứng kiến sự lên ngôi của các kỳ thủ Bình Phước ở 2/4 nội dung thi đấu.

Theo ông Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải, giải đấu đã thành công với khoảng gần 340 ván đấu. Năm nay, giải diễn ra ở một địa chỉ văn hóa nổi tiếng ở khu vực phố cổ Hà Nội, được các đoàn tham dự cũng như người hâm mộ đánh giá cao về khâu tổ chức cũng như hệ thống cơ sở vật chất.

Trao giải nội dung cờ chớp nhoáng nữ.

Trong ngày thi đấu cuối của giải đã diễn ra nội dung cờ chớp nhoáng, trong đó ngôi vô địch nam thuộc về kỳ thủ Hà Văn Tiến (Bình Phước - 7,5 điểm); về Nhì là Nguyễn Minh Nhật Quang (thành phố Hồ Chí Minh - 6,5 điểm); đồng hạng Ba là Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh) và Đặng Hữu Trang (Bình Phước) với cùng 6 điểm.

Ngôi vô địch cờ chớp nhoáng Nữ thuộc về Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định - 7 điểm); hạng Nhì: Nguyễn Hoàng Yến (thành phố Hồ Chí Minh - 5 điểm); đồng hạng Ba: Lê Thị Kim Loan (Hà Nội), Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa - Vũng Tàu) với cùng 4,5 điểm.

Trước đó, nội dung cờ tiêu chuẩn nam đã kết thúc với ngôi vô địch Nam thuộc về Hà Văn Tiến (Bình Phước - 8 điểm); hạng Nhì: Nguyễn Anh Mẫn (Đà Nẵng - 7 điểm); đồng hạng Ba: Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh) và Đặng Cửu Tùng Lâm (Bình Phước) với cùng 6,5 điểm.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, Nguyễn Hoàng Yến và Đàm Thị Thùy Dung (thành phố Hồ Chí Minh) lần lượt xếp Nhất, Nhì với cùng 5,5 điểm. Kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) đồng hạng Ba với cùng 4,5 điểm.

Như vậy, kết thúc 4 nội dung thi đấu, đoàn Bình Phước lên ngôi vô địch ở 2 nội dung của nam với cùng chủ nhân là Hà Văn Tiến. Anh cũng là kỳ thủ giàu thành tích nhất của giải năm nay.

Tại buổi lễ tổng kết và trao giải thưởng, thừa ủy quyền của Liên đoàn Cờ tướng thế giới, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã tổ chức trao chứng nhận danh hiệu Đặc cấp quốc tế đại sư (tương đương Đại kiện tướng quốc tế) và quốc tế đại sư cho các kỳ thủ Việt Nam mới được phong danh hiệu này. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thủ Bình Phước giàu thành tích nhất Giải Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.