Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắn cung Việt Nam giành 2 suất tham dự Olympic 2020

Nhật Hà| 28/11/2019 19:20

(HNMO) - Chiều 28-11, ngay trước thềm SEA Games 30, các cung thủ Việt Nam đã mang tin vui về cho thể thao Việt Nam khi giành 2 vé tham dự Olympic 2020 từ Giải vô địch bắn cung châu Á năm 2019, đồng thời là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á, ở Thái Lan.

Kết thúc giải, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ; đặc biệt, giành 2 suất tham dự Olympic 2020, đều ở nội dung cung một dây, thuộc về hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương). Đây cũng là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam giành vé tham dự Olympic. 

 Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ (áo xanh, thứ hai từ trái sang) trên bục vinh danh tại giải.

Ở nội dung cung một dây nam, trận chung kết là cuộc đấu nội bộ giữa hai cung thủ Việt Nam là Chu Đức Anh (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương). Cuối cùng, Phi Vũ đã chiến thắng để giành vé dự Olympic 2020. 

Còn ở nội dung cung một dây nữ, cung thủ 18 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Hà Nội) xếp hạng 3, trở thành vận động viên đầu tiên của Hà Nội giành quyền tham dự Olympic 2020. 

 Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (áo xanh) tại vòng loại Olympic 2020.

Cả Phi Vũ và Ánh Nguyệt đều là thành viên tuyển bắn cung Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. 

Như vậy, đến nay thể thao Việt Nam có 4 suất trực tiếp tham dự Olympic 2020, thuộc về Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) và Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắn cung Việt Nam giành 2 suất tham dự Olympic 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.