Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ khai mạc SEA Games lần đầu diễn ra trong Cung thể thao

Minh An| 30/11/2019 08:27

(HNM) - Tối nay, 30-11, lễ khai mạc SEA Games 30 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Cung thể thao Philippines Arena.

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games, lễ khai mạc diễn ra trong nhà. Theo Ban tổ chức, đây sẽ là một lễ khai mạc mang đậm tính "kỹ thuật số", hứa hẹn một sự kiện ở đẳng cấp thế giới.

Chủ đề chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 là: "Chúng ta đều thắng, đều như là một”. Linh vật của đại hội có tên Pami, truyền tải thông điệp luôn vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau tại đại hội. Biểu trưng chính thức của đại hội là 11 vòng tròn biểu trưng của Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á xếp theo hình đất nước Philippines trên bản đồ.

Trong ngày hôm qua, 29-11, lễ thượng cờ các đoàn tham dự SEA Games 30 đã được tổ chức tại Làng vận động viên của đại hội.

Cùng ngày, gần 480 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Philippines để tranh tài tại SEA Games 30. Còn tại bảng B, môn bóng đá nữ, trong chiều 29-11, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 6-0 trước Indonesia, qua đó giành vé đầu tiên vào bán kết. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 4 điểm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ khai mạc SEA Games lần đầu diễn ra trong Cung thể thao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.