Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi đấu xuất sắc, các đô cử Việt Nam vẫn không thể giành thêm Huy chương vàng

Nhật Hà| 02/12/2019 17:07

(HNMO) – Đến chiều 2-12, các đô cử Việt Nam chưa thể giành thêm Huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 30 dù đã thi đấu tốt, đúng với khả năng của mình. Những đô cử kỳ cựu như Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Thị Thúy chỉ có thể giành HCB do các đối thủ thi đấu quá xuất sắc.

Thạch Kim Tuấn giành HVB hạng 61kg nam

Hạng 61kg nam, cuộc đấu giữa đô cử Thạch Kim Tuấn với đô cử Eko (Indonesia) được chú ý hơn cả. Ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn đã đạt mức 135kg. Tuy vậy, Eko còn xuất sắc hơn khi đạt mức 140kg.

Đến phần thi cử đẩy, sau khi chinh phục thành công mức tạ 160kg, Thạch Kim Tuấn tiếp tục thành công ở mức tạ 169kg ở lần nâng thứ ba, qua đó đạt thành tích tổng cử là 304kg. Tuy nhiên, một lần nữa Eko chứng tỏ được bản lĩnh khi cũng chinh phục thành công mức tạ 169kg để đạt tổng cử 309kg, qua đó giành HCV. Còn Thạch Kim Tuấn ngậm ngùi nhận HCB dù đã có màn trình diễn ấn tượng.

Tấm HCB thứ hai trong ngày 2-12 của cử tạ Việt Nam thuộc về lực sĩ Nguyễn Thị Thúy ở hạng 55kg nữ. Nữ đô cử kỳ cựu đang thi đấu cho đội Hà Nội này phải cạnh tranh với lực sĩ chủ nhà H.Diaz – từng giành HCB Olympic 2016, HCV ASIAD năm 2018 hạng 53kg nữ. Ưu thế của H.Diaz đã được thể hiện ngay phần thi cử giật khi cô thành công ở mức tạ 91kg. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thúy chỉ thành công ở mức 82kg. Lần nâng tạ thứ 2, cô không thành công với mức tạ 85kg. Đến lần thứ 3, ban đầu 2/3 trọng tài đã công nhận Nguyễn Thị Thúy thành công với mức 85kg. Nhưng sau khi hội ý, kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Thúy lại không được công nhận và cuối cùng cô chỉ đạt mức 82kg ở nội dung cử giật.

Bị đối thủ dẫn tới 9kg, Nguyễn Thị Thúy không dám mạo hiểm mà chủ động thi đấu chắc chắn ở từng lần đặt mức tạ. Cuối cùng, cô lần lượt thành công ở mức 105kg, 110kg, 115kg để đạt mức tổng cử 197kg, cũng là thành tích tốt so với năng lực của đô cử này.

Dù vậy, H.Diaz thi đấu quá xuất sắc để lần lượt chinh phục thành công các mức tạ 110kg, 115kg, 120kg, qua đó đạt tổng cử 211kg, đồng thời giành HCV một cách thuyết phục.

Trước đó, ở hạng 49kg, đô cử Ngô Thị Quyên giành HCĐ với tổng cử là 172kg (cử giật 75kg, cử đẩy 97kg).

Trong những ngày thi đấu tới, cử tạ Việt Nam vẫn hy vọng đoạt HCV ở nội dung nữ, đặc biệt là ở hạng cân 59kg có đô cử Hoàng Thị Duyên tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi đấu xuất sắc, các đô cử Việt Nam vẫn không thể giành thêm Huy chương vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.