Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng mang “vàng” về cho bơi Việt Nam

Nhật Hà| 04/12/2019 19:42

(HNMO) - Chiều tối 4-12, hai kình ngư nổi tiếng Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng cùng mang Huy chương vàng (HCV) về cho đội tuyển bơi Việt Nam ngay ngày thi đấu đầu tiên của môn này ở SEA Games 30.

Huy Hoàng sau khi giành HCV SEA Games 30.

Nguyễn Huy Hoàng “mở hàng” HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam khi lên ngôi vô địch nội dung 400m tự do. Dù đây không phải là nội dung sở trường nhưng nhờ chuẩn bị kỹ cho nội dung này nên Huy Hoàng đã hoàn tất mục tiêu. Anh gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ kình ngư Malaysia Sim trong khoảng 350m. Trong 50m còn lại, Huy Hoàng đã băng băng về đích đầu tiên, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của đối thủ. Thành tích của Huy Hoàng là 3 phút 49 giây 08, phá kỷ lục SEA Games (3 phút 50 giây 72).

Sau đó, Nguyễn Thị Ánh Viên khởi đầu cho hành trình chinh phục 8 tấm HCV SEA Games 30 bằng việc giành chức vô địch nội dung 200m hỗn hợp nữ. Trước đó, Ánh Viên không bung sức ở chung kết nội dung 200m bướm nữ và tập trung hoàn toàn cho nội dung 200m hỗn hợp nữ. Ngay sau 50m đầu tiên, Ánh Viên đã vượt lên và duy trì lợi thế cho đến những mét cuối. Cô đạt thành tích 2 phút 15 giây 51, đủ để lên ngôi vô địch, dù không phá kỷ lục SEA Games.

Ánh Viên (giữa) ở bục nhận HCV.

Cũng trong chiều tối 4-12, đội tuyển bơi Việt Nam còn giành 3 HCB ở nội dung 100m ngửa nam (Lê Nguyễn Paul), đội 4x200m tự do nam, 100m ếch nam (Phạm Thành Bảo).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng mang “vàng” về cho bơi Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.