Theo dõi Báo Hànộimới trên

SEA Games 30: Bơi, đấu kiếm, pencak silat giành thêm 4 Huy chương vàng

Nhật Hà| 05/12/2019 20:02

(HNMO) - Chiều tối 5-12, các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên đã mang về 2 tấm Huy chương vàng (HCV) cho đội tuyển bơi Việt Nam ở SEA Games 30 trong khi hy vọng số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ giành thêm 1 Huy chương bạc. Trước đó, đấu kiếm, pencak silat giành thêm 2 HCV cho Đoàn Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục gây ấn tượng.

Tại các cuộc thi chung kết môn bơi vào chiều tối 5-12, Đoàn Việt Nam hy vọng giành 2 HCV tập trung vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong số này, Nguyễn Huy Hoàng gây ấn tượng mạnh khi đăng quang trên đường bơi 1.500m với thành tích 14 phút 58 giây 14, đồng thời phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 15 phút 20 giây 10 do chính Huy Hoàng lập ở SEA Games 29 năm 2017). Đây là chiếc HCV thứ hai và kỉ lục SEA Games thứ hai của Huy Hoàng ở SEA Games 30.

Trong khi đó, trên đường bơi 200m hỗn hợp nam, bất ngờ đã đến khi kình ngư Trần Hưng Nguyên giành HCV với thành tích 2 phút 02 giây 56, hơn người về Nhì đúng 17% giây. 

Còn Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về Nhì ở chung kết nội dung 50m ngửa khi thua P.Lee (Singapore). Như vậy, trong ngày 5-12, Ánh Viên không thể giành thêm HCV và mới chỉ giành 1 HCV sau 2 ngày thi đấu. 

Trước đó, ở môn đấu kiếm, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đã giành ngôi vô địch nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam khi thắng 15-5 trước đối thủ người Malaysia trong trận chung kết. Đây là tấm HCV thứ hai của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 30.

Còn ở môn pencak silat, Trần Thị Thêm lên ngôi vô địch hạng trên 55kg nữ. Đây cũng là tấm HCV duy nhất của đội tuyển đối kháng pencak silat Việt Nam. Kết quả này không gây bất ngờ khi nhiều nội dung thi đấu đối kháng thế mạnh của Pencak Silat Việt Nam không có trong chương trình thi đấu SEA Games 30 khiến đội tuyển Việt Nam chỉ đăng ký giành 1 HCV.

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 (20/25, 25/14, 19/25, 25/18, 15/6) để sớm giành quyền vào chung kết với hai trận toàn thắng. Như vậy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chắc chắn ít nhất giành ngôi á quân.

Môn quyền Anh, tại trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày 5-12 của đội tuyển Việt Nam, võ sĩ nam nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay là Trương Đình Hoàng (81kg) đã giành chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà Philippines M.Nobel ở vòng tứ kết. 

Môn bi sắt, đội tuyển Việt Nam chỉ giành HCĐ nội dung bộ ba nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
SEA Games 30: Bơi, đấu kiếm, pencak silat giành thêm 4 Huy chương vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.