Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cung thủ Lộc Thị Đào đóng góp 3 Huy chương vàng

Nhật Hà| 08/12/2019 16:34

(HNMO) - Từ sáng đến đầu giờ chiều 8-12, cung thủ Hà Nội Lộc Thị Đào đã đóng góp vào 3 tấm Huy chương vàng của đội tuyển bắn cung Việt Nam ở SEA Games 30-2019, trong đó có 1 Huy chương vàng cá nhân.

Cung thủ Lộc Thị Đào thi đấu chói sáng. Ảnh: Zing

Ngay trong buổi sáng 8-12, Lộc Thị Đào cùng các đồng đội là Đỗ Thị Ánh Nguyệt (cung thủ mới giành vé tham dự Olympic 2020), Nguyễn Thị Phương đã giành ngôi vô địch nội dung đồng đội nữ cung 1 dây với chiến thắng 6-2 trước đội nữ Myanmar trong trận chung kết. Đây cũng là tấm Huy chương vàng đầu tiên trong ngày 8-12 của đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Sau đó, Lộc Thị Đào cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ lên ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ cung 1 dây để giành Huy chương vàng thứ hai cho đội tuyển bắn cung Việt Nam với chiến thắng 5-1 trước đôi vận động viên Indonesia trong trận chung kết.

Dấu ấn của Lộc Thị Đào vẫn chưa dừng lại khi cô giành Huy chương vàng cá nhân cung 1 dây, sau khi vượt qua đối thủ người Myanmar với tỉ số 6-4 trong trận chung kết.

Đến lúc này, Lộc Thị Đào là cung thủ giành nhiều Huy chương vàng nhất của đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Ngoài Lộc Thị Đào, một số vận động viên khác của thể thao Hà Nội cũng đóng góp Huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 8-12. Trong số này, bộ ba Nguyễn Thị Phương - Lưu Thị Thu Uyên - Lê Thị Khánh Ly đã lên ngôi vô địch nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ môn karatedo sau chiến thắng trước đội nữ Indonesia ở trận chung kết. Ở môn điền kinh, vận động viên Hà Nội 21 tuổi Phạm Thị Thu Trang giành ngôi vô địch nội dung 10km đi bộ nữ để mang về tấm Huy chương vàng thứ hai cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30.

Ở môn điền kinh và karatedo, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng giành thêm 2 Huy chương vàng. Trong đó, Phạm Thị Huệ đăng quang ở nội dung 10km nữ. Còn ở môn karatedo, Nguyễn Thanh Duy giành Huy chương vàng hạng 60kg nam.

Ở nội dung carom 1 băng môn billiards - snooker, trong trận chung kết nội bộ toàn cơ thủ Việt Nam, cơ thủ Ngô Đình Nại đã chiến thắng người đồng đội Phạm Cảnh Phúc để giành ngôi vô địch.

Như vậy, tính đến chiều 8-12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 Huy chương vàng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cung thủ Lộc Thị Đào đóng góp 3 Huy chương vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.