Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề thi môn ngữ văn hay và bất ngờ

Nhóm PV HNMO| 25/06/2018 10:54

(HNMO) - Sáng nay (25-6), hơn 912.600 thí sinh đã hoàn thành bài thi ngữ văn, môn đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhiều học sinh đánh giá đề năm nay khá hay, có tính phân loại cao và bất ngờ.


Sau 120 phút cho môn thi ngữ văn THPT 2018, học sinh bước ra khỏi trường thi với tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ. Phần thi nghị luận xã hội năm nay yêu cầu thi sinh viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về “sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay”.

Theo ghi nhận của phóng viên HNMO, hầu hết thí sinh thi khối D năm nay đều hoàn thành tốt phần thi này. Thí sinh Nguyễn Linh Chi (trường THPT Việt Đức) đánh giá đề nghị luận xã hội năm nay khá hay và nằm trong trọng tâm ôn tập, em đã hoàn thành phần thi này trong vòng khoảng 40 phút và tập trung thời gian còn lại để hoàn thành phần phân tích văn học.


Trong khi đó, em Lê Minh Anh trường THPT Văn Hiến thi khối H cho biết, em tập trung ôn phần nghị luận xã hội và đọc hiểu vì em lo nhất hai phần này, đối với em đề nghị luận năm nay khá rộng và thiết thực nên em cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành phần thi này.

Đối với phần phân tích văn học, nhiều thí sinh đánh giá đề văn học năm nay mang tính bất ngờ cao. Bạn Đỗ Bá Hùng (Trường THPT Trần Phú) cho biết: "Em không ngờ, đề lại “rơi” vào bài “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, do vậy, tuy có thể hoàn thành hết bài thi nhưng em không chắc chắn lắm".

Theo thầy Phạm Minh Nhật (Trung tâm luyện thi đại học Tiến Đạt), đề văn năm nay bất ngờ vì yêu cầu phân tích sự đối lập hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài, từ đó, liên hệ sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu.

Thầy Nhật đánh giá, hai tác phẩm có độ chênh về nội dung nhiều, khác giai đoạn, khác đối tượng mà nhà văn hướng tới nên nhiều học trò sẽ bị “choáng” khi đọc đề. Tuy nhiên, nếu học sinh nắm bài tốt thì đề năm nay lại rất vừa sức, cả phần đọc hiểu và nghị luận xã hội đều không mang tính đánh đố.

Đề thi môn ngữ văn THPT 2018.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề thi môn ngữ văn hay và bất ngờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.