Theo dõi Báo Hànộimới trên

83% trường công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Minh Khang| 28/05/2019 06:58

(HNM) - Trong số 105 trường THPT công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố, có 87 trường tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét học bạ, chiếm 83%.

Nếu chỉ có nguyện vọng học lớp 10 tại các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính hoặc trường trung học phổ thông ngoài công lập có tên trong danh sách trên, học sinh không cần phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày 2 và 3-6-2019. Các trường này tuyển sinh bằng cách xét học bạ của học sinh ở cấp trung học cơ sở.

Trong số 18 trường còn lại, có 15 trường sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng cách sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của học sinh. Đó là các trường trung học phổ thông: Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Tạ Quang Bửu, Hòa Bình Latrobe, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hoàng Cầu, Phan Huy Chú - Đống Đa, Nguyễn Văn Huyên, Đào Duy Từ, Lê Văn Thiêm, Đoàn Thị Điểm, Trần Quốc Tuấn, M.V Lômônôxốp, Marie Curie, Lê Quý Đôn, Newton.

Ba trường trung học phổ thông sẽ áp dụng cả phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và xét học bạ để tuyển sinh lớp 10 là: Khoa học Giáo dục, Nguyễn Siêu, FPT. Học sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hoặc sử dụng học bạ cấp trung học cơ sở để dự tuyển vào 3 trường này.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
83% trường công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.