Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thí sinh rạng rỡ, phụ huynh lo lắng chờ bên ngoài điểm thi

Quang Thái| 17/07/2020 08:22

(HNMO) - Sáng 17-7, gần 89.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn Hà Nội đã bước vào làm bài thi môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Trái ngược với sự lo lắng của phụ huynh, nhiều thí sinh rạng rỡ, tự tin bước vào điểm thi.

Hơn 6h, các phụ huynh cùng con em mình đã có mặt bên ngoài điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 172 điểm thi, huy động 12.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát.

Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính cạnh tranh cao, bởi tỷ lệ chỉ tiêu vào trường công lập chỉ chiếm 62%.

Thí sinh Lê Anh Thư (Trường Trung học cơ sở Chu Văn An) chia sẻ: “Sáng nay em đã dậy sớm để tranh thủ ôn lại bài. Em có chút hồi hộp khi bước vào phòng thi”.

Đoàn thanh niên quận Ba Đình hỗ trợ nước uống cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (quận Tây Hồ), nhiều thí sinh bước vào phòng thi với gương mặt rạng rỡ, tự tin.

Tuy nhiên, do tính cạnh tranh cao của kỳ thi, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng.

Chị Nguyễn Thu Thủy (quận Tây Hồ) cho hay: “Cả đêm qua tôi thấp thỏm không ngủ được, bởi cháu nhà tôi có tính chủ quan. Tôi liên tục nhắc cháu phải cẩn thận để tránh mắc lỗi không đáng có khi làm bài”.

Lực lượng chức năng luôn túc trực ở khu vực bên ngoài điểm thi để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Thí sinh Nguyễn Anh Kỳ (Trường Trung học cơ sở Chu Văn An) chia sẻ: “Em đã ôn thi rất tốt trong thời gian qua. Em tin rằng mình sẽ được trên 7 điểm môn thi này”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh rạng rỡ, phụ huynh lo lắng chờ bên ngoài điểm thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.