Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có 62 nghệ sĩ, tác phẩm và chương trình vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2022

Hoàng Lân| 07/12/2022 14:08

(HNMO) - Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng 28 (Báo Người Lao động tổ chức) vừa góp ý về những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn. Theo đó, vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 28 năm 2022 diễn ra từ ngày 15-9 đến 30-11 với 15 hạng mục.

Ca sĩ Trúc Nhân và Hòa Minzy có tên trong danh sách bình chọn.

Năm nay, cùng với nhiều lĩnh vực khác đều phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, hoạt động văn hóa - nghệ thuật cả nước cũng có nhiều nỗ lực nhằm duy trì biểu diễn, quảng bá tác phẩm, chương trình mới. Theo các thành viên Hội đồng nghệ thuật, 15 hạng mục ở vòng bầu chọn đã cho thấy sự đa dạng về thể loại, đề tài và chất trẻ.

14 thành viên Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng 28 - 2022 đã đồng thuận cao về các ứng viên tranh giải trong 15 hạng mục ở vòng bầu chọn. Theo đó, có 62 nghệ sĩ, tác phẩm và chương trình vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2022 theo đề cử của bạn đọc trong từng hạng mục. 

Vở diễn "Đêm trước ngày hoàng đạo".

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 28 - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7-12 đến hết ngày 31-12-2022.

NỮ CA SĨ
- Hòa Minzy, ca khúc “Người đến sau thay em” (sáng tác: Hùng Quân).
- Ngọc Mai (O Sen), ca khúc “Muôn vàn khuôn mặt” (sáng tác: Lucas Luân Nguyễn).
- Phương Anh, ca khúc “Công danh nào bằng mẹ” (lời: Tuấn Sông Thu, nhạc: Phạm Hồng Biển).
- Tố My, ca khúc “Em mình ơi” (sáng tác: Hamlet Trương).
- Vũ Cát Tường, ca khúc “Biển” (sáng tác: Vũ Cát Tường).

CA KHÚC:
- “Bên trên tầng lầu” (sáng tác: Tăng Duy Tân).
- “Lạc chốn hồng trần” (sáng tác: Lã Phong Lâm).
- “Pháo hồng” (sáng tác: Trương Quốc Đạt).

MV (VIDEO CA NHẠC):
- “Có không giữ mất đừng tin” (sáng tác: Bùi Công Nam, đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư, thể hiện: Trúc Nhân).
- “Diễn viên tồi” (sáng tác: Đen Vâu, đạo diễn: Thành Đồng, thể hiện: Đen Vâu).

NHÓM HÁT:
- 7UPPERCUTS, ca khúc “Trốn tìm” (sáng tác: 7UPPERCUTS).
- Cá Hồi Hoang, ca khúc “Tự do” (sáng tác: Cá Hồi Hoang).
- DALAB, ca khúc “Chạy khỏi thế giới này” (sáng tác: DALAB).
- NGỌT BAND, ca khúc “Thấy chưa” (sáng tác: NGỌT BAND).
- THE CASSETTE, ca khúc“Nắng” (sáng tác: THE CASSETTE).

NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:
- Hoàng Hải, vai Lan Lăng Vương, vở “Lan Lăng Vương nhập trận khúc” (Công ty TNHH Truyền thông Hoàng Hải).
- Nguyễn Minh Hải, vai Nguyễn Tất Thành, vở “Nợ nước non” (Nhà hát Cải lương Việt Nam).
- Thành Lộc, vai nữ tướng cướp, vở “A lô! Lộ hàng” (Sân khấu IDECAF).
- Võ Minh Lâm - "Đêm trước ngày hoàng đạo" - Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt.

NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:
- Ái Như, vai bà Thương, vở “Mùi của hạnh phúc” (Sân khấu Hoàng Thái Thanh).
- Bình Tinh, vai Tống Thị Quyên, vở “Vương Quyền” (Sân khấu Sen Việt).
- Ngọc Xuyên, vai cô gái, vở “A lô! Lộ hàng” (Sân khấu IDECAF).
- Phương Cẩm Ngọc, vai Ngọc Huyên, vở “Đêm trước ngày hoàng đạo” (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt).
- Tú Sương, vai Đỗ Quyên, vở “Truyền thuyết chàng Sa Mộc” (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt).

DIỄN VIÊN HÀI:
- Hồng Trang, vai Út Lành, vở “Mình đã yêu nhau chưa” (Nhóm kịch Đời).
- Huỳnh Lập, vai Tinh Lâm, phim “Kẻ độc hành” (Công ty Huỳnh Lập).
- Hữu Châu, vai ông Phán, vở “Cậu đồng” (Sân khấu IDECAF).
- Lâm Vỹ Dạ, vai Ngọc Điệp, chương trình “7 nụ cười xuân” (mùa 6).

VỞ DIỄN SÂN KHẤU:
- “Đêm trước ngày hoàng đạo”, tác giả: Võ Tử Uyên, đạo diễn: Nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt).
- “Mùi của hạnh phúc”, ý tưởng: Ngọc Thịnh, Ngọc Mân; kịch bản: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc; đạo diễn: Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội.

NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH:
- Hà Việt Dũng, vai đại úy Đào Hải Triều, phim “Bão ngầm”.
- Nhan Phúc Vinh, vai Quang Minh, phim “Giấc mơ của mẹ”.
- Quốc Trường, vai Đăng Minh, phim “Bẫy ngọt ngào”.
- Thanh Sơn, vai Đại úy Lê Anh Vũ, phim “Đấu trí”.

NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH:
- Cao Thái Hà, vai Thiếu úy Vũ Hạ Lam, phim “Bão ngầm”.
- Hoàng Hà, vai Dao Ánh, phim “Em và Trịnh”.
- Minh Hằng, vai Quỳnh Lam, phim “Bẫy ngọt ngào”.
- Ngọc Huyền, vai Vân Vân, phim “Thương ngày nắng về 2”.
- Ninh Dương Lan Ngọc, vai Ms Q/Hoàng Quyên, phim “Cô gái từ quá khứ”.

PHIM TRUYỀN HÌNH:
- “Bão ngầm”, đạo diễn Đinh Thái Thụy.
- "Duyên kiếp", đạo diễn Chu Thiện và Hồng Phú Vinh.
- "Giấc mơ của mẹ", đạo diễn Nguyễn Minh Chung.
- "Rồi 30 năm sau", đạo diễn Nguyễn Quang Minh.
- "Thương ngày nắng về 2", đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Nghệ sĩ ưu tú Vũ Trường Khoa.

PHIM ĐIỆN ẢNH:
- "Bẫy ngọt ngào", đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.
- "Đêm tối rực rỡ", đạo diễn Aaron Toronto.
- "Em và Trịnh", đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.
- "Nghề siêu dễ", đạo diễn Võ Thanh Hòa.
- "Nhà không bán", đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH (MC):
- Lại Văn Sâm, chương trình “Siêu trí tuệ Việt”.
- Ngô Kiến Huy, chương trình “Ca sĩ mặt nạ”.
- Quyền Linh, chương trình “Hát cho ngày mai”.
- Trấn Thành, chương trình “Thách là chơi”.

CHƯƠNG TRÌNH TRÊN NỀN TẢNG SỐ VÀ TRUYỀN HÌNH:
- “Ca sĩ mặt nạ” (HTV2).
- “Hai ngày 1 đêm” (HTV7).
- “Hát cho ngày mai” (HTV7).
- “Mái ấm gia đình Việt” (HTV7).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có 62 nghệ sĩ, tác phẩm và chương trình vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.