Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp nhận tài liệu của Giáo sư Hoàng Tụy

Thu Hiền| 23/11/2013 05:24

(HNM) - Chiều 22-11, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức tiếp nhận tài liệu của GS Toán học Hoàng Tụy và trao tặng Kỷ niệm chương

Khối tài liệu Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận từ GS Hoàng Tụy gồm 364 đơn vị bảo quản, trong đó có nhiều công trình đã được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực của toán học, như: Quy hoạch toán học, tối ưu toàn cục, lý thuyết điểm bất động, định lý minimax…; và nhiều bài tham luận của ông về cải cách giáo dục.

GS Hoàng Tụy sinh năm 1927, tại xã Xuân Đài, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), là Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam giai đoạn 1980 -1989. Ông đã phát minh ra phương pháp "Lát cắt tụy", đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới - Lý thuyết tối ưu hóa toàn cục (Global Optimization).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận tài liệu của Giáo sư Hoàng Tụy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.