Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặc sắc Liên hoan múa Rồng Hà Nội

Viết Thành| 04/10/2014 20:30

(HNMO) - Ngày 4/10, Liên hoan múa Rồng Hà Nội lần thứ 4 năm 2014 với sự tham gia của 25 đội Rồng tiêu biểu nhất đại diện cho các đội Rồng trên địa bàn thành phố đã diễn ra xung quanh Hồ Gươm.



Thế “Rồng bay” từ thủa đức vua Lý Thái Tổ định đô, múa Rồng đã, đang và sẽ luôn sống mãi với Thủ đô, sống cùng đất nước và dân tộc để Hà Nội bay lên chắp cánh ước mơ, khát khao cháy bỏng về cuộc sống thanh bình, thịnh vượng của con người. Múa Rồng - như hội tụ khí thiêng đất trời, lắng hồn núi sông ngàn năm, phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa dân tộc cho hôm nay và mãi mãi về sau.

Liên hoan múa Rồng dược tổ chức tại sân khấu trước tượng đài vua Lý Thái Tổ

Các thành viên của đội múa Rồng huyện Mỹ Đức chuẩn bị trước giờ trình diễn

Các phần trình diễn đặc sắc của 25 đội Rồng trên địa bàn thành phố.

Phần trình diễn đặc sắc của năm nay là đội Rồng nữ huyện Mê Linh

Tiết mục Rồng phun lửa đặc sắc

Các đội múa Rồng trình diễn trên đường phố xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm



Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên sự thành công cho liên hoan múa Rồng Hà Nội lần thứ 4.



(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc Liên hoan múa Rồng Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.