Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hoan ca múa nhạc chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

Đình Hiệp| 07/10/2014 13:56

(HNMO) - Một chương trình liên hoan ca múa nhạc đặc sắc vừa được Hiệp hội Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) TP Hà Nội tổ chức tối qua (6-10) tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014)


Đến dự Liên hoan có Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, bà Katherine Muller Marin, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) Đào Văn Bình, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội Dương Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội và đông đảo hội viên Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Liên hoan ca múa nhạc lần thứ XII, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội Dương Trung Quốc nhấn mạnh, đây là hoạt động được Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của các hội viên. Liên hoan năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội, là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, thông qua lời ca tiếng hát của mình để thể hiện tình yêu quê hương đất nước; động viên hội viên phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thông mang tính chất quần chúng sâu rộng chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Với gần 20 tiết mục có nội dung ngợi ca tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước – con người Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh..., các các tập thể, cá nhân đến từ các Câu lạc bộ, Trung tâm UNESCO cơ sở đã mang đến cho nhân dân Thủ đô Hà Nội một đêm Liên hoan ca múa nhạc hấp dẫn và sôi động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan ca múa nhạc chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.