Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

Yên Nga| 10/12/2015 06:43

(HNM) - Chiều 9-12, Bộ VH,TT&DL phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (2 Hoa Lư, Hà Nội).



Khách tham quan Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015. Ảnh: qdnd.vn


Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam là sự kiện được tổ chức 5 năm một lần nhằm đánh giá, tổng kết một chặng đường hoạt động sáng tác mỹ thuật của cả nước. Năm nay, sự kiện thu hút sự tham gia của 4.076 tác phẩm, Hội đồng nghệ thuật chọn 409 tác phẩm xuất sắc để triển lãm - thuộc các chuyên ngành: Hội họa (274 tác phẩm), đồ họa (62), video art (7), tượng tròn (53), phù điêu (4)... Tác giả cao tuổi nhất có tác phẩm được trưng bày là họa sĩ Phan Kế An (92 tuổi), tác giả ít tuổi nhất là họa sĩ Đỗ Trọng Quý và Phan Đình Khánh (cùng 21 tuổi). Triển lãm còn trưng bày 13 tác phẩm được nhà nước đặt hàng sáng tác trong Đề án 844 của Chính phủ.

Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho 38 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc. HCV thuộc về tác phẩm "A di đà phật" (khắc gỗ - Nguyễn Khắc Hân - Bắc Ninh) và "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" (tượng đài - Đinh Gia Thắng - Đà Nẵng). 4 HCB được trao cho tác phẩm "Phiên chợ chiều" (tượng tròn, đồng mạ - Phạm Thái Bình - Hà Nội), "Chiều biên giới" (sơn dầu - Trần Huy Oánh - Hà Nội), "Lê đồng" (sơn mài - Trần Quốc Giang - TP Hồ Chí Minh) và "Rùa biển" (tượng tròn, sắt hàn - Vũ Quang Sáng - Hà Nội). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 HCB, 12 HCĐ và 20 giải Khuyến khích. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 23-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.