Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tu bổ, tôn tạo 8 di tích văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống thanh niên Việt Nam

Linh Nhi| 10/04/2016 06:46

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 517/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư 8 dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý.



Trong số này có dự án Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam ở số 3-5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa (Hà Nội) được thực hiện từ năm 2019-2021.

Bảy dự án còn lại là: Khu sinh hoạt truyền thống thanh thiếu niên Nước Oa (tỉnh Quảng Nam, giai đoạn II); Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) C283 tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình); cải tạo hồ sinh thái Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); Khu di tích lịch sử TNXP Xuân Sơn (tỉnh Quảng Bình); Khu tưởng niệm TNXP giải phóng miền Nam (tỉnh Tây Ninh); Khu di tích lịch sử Thanh niên Việt Nam tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên); Khu tưởng niệm Đại đội TNXP 915 tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tu bổ, tôn tạo 8 di tích văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống thanh niên Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.