Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội khoác áo mới chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu

Thương Nguyệt| 14/01/2017 18:21

(HNMO) - Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến dịp Tết cổ truyền của dân tộc nhưng ngay từ lúc này, Hà Nội đã và đang trở nên đẹp hơn trong mắt người dân và du khách thông qua những tuyến phố, con đường được trang trí rực rỡ và không kém phần hài hòa.

(HNMO) - Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến dịp Tết cổ truyền của dân tộc nhưng ngay từ lúc này, Hà Nội đã và đang trở nên đẹp hơn trong mắt người dân và du khách thông qua những tuyến phố, con đường được trang trí rực rỡ và không kém phần hài hòa.

TP Hà Nội đã cho bố trí nhiều cụm trang trí xung quanh hồ Hoàn Kiếm trước thời điểm Tết Đinh Dậu.

Vào buổi tối, các mô hình trang trí lộng lẫy ánh đén như tô điểm thêm cho vẻ đẹp cổ kính nhưng không kém phần hiện tại của trung tâm Thủ đô.

Rút kinh nghiệm từ năm trước, những mẫu trang trí năm nay đều theo hướng đơn giản, không quá lòe loẹt nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, qua đó phản ánh được không khí mừng năm mới của thành phố.

Dọc tuyến phố Điện Biên Phủ là các mô hình trang trí Quốc kỳ...

...và Đảng kỳ.

Mẫu trang trí "Khuê Văn Các", biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trên phố Nguyễn Thái Học.

"Hà Nội đón xuân" là một trong những mẫu trang trí được lựa chọn sử dụng trong những ngày lễ lớn của đất nước, bao gồm cả Tết Đinh Dậu sắp tới.

Ngân hàng Nhà nước rực sáng vào buổi tối với điểm nhấn là mô hình đài sen.

Ngoài trụ sở của Ngân hàng Nhà nước, khu vực vòng xuyến trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng sẽ được lắp đặt thêm một đài sen tương tự.

Những mẫu thiết kế trang nhã, hài hòa tạo điểm nhấn cho phố Tràng Tiền vào buổi tối.

Cũng nhân dịp này, thành phố đã bố trí dựng 13 cụm panô cố định tại các khu vực trung tâm và các cửa ngõ Thủ đô như: Kim Mã – Liễu Giai, phố Trần Nhân Tông (công viên Thống Nhất), ngã tư Lê Duẩn – Đại Cồ Việt (góc công viên Thống Nhất), Giảng Võ – Cát Linh, Yên Phụ, Ngã Tư Sở...14 cụm panô 2 mặt sẽ được treo tại một số dải phân cách tại các tuyến phố chính: Kim Mã, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Nhà hát Lớn, trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội khoác áo mới chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.