Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái hiện Tết truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ

Chu Minh| 23/01/2017 16:06

(HNMO) - Ngày 22-1, tại đình làng So (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã diễn ra chương trình Tết Việt lần 2 do Group Đình Làng Việt tổ chức.

Chương trình Tết Việt 2017 tại đình So nhận được sự tham gia của nhiều đại sứ nước ngoài.


Chương trình diễn ra với những hoạt động văn hóa mang những đặc trưng cơ bản về Tết của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ như: dựng cây Nêu, hát cửa đình, viết thư pháp, làm bánh chưng, nấu chè kho, diễn xướng dân gian, giao lưu văn nghệ, trưng bày và trình diễn làm tranh dân gian Kim Hoàng…

Năm nay, các thành viên tham dự chương trình đều mặc áo dài để tôn vinh chiếc áo dài truyền thống. Tất cả cùng tạo nên những hình ảnh đẹp và thân thuộc về ngày tết cổ truyền.

Đại sứ Phạm Sanh Châu - đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề UNESCO chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng về chương trình này của nhóm, nhất là mục đích để tôn vinh những chiếc áo dài truyền thống. Chiếc áo dài có một ý nghĩa rất đặc biệt, giống như 1 logo nhận diện của người dân Việt Nam vậy, khi mặc nó lên chúng ta tự nhiên sẽ thấy tâm hồn thanh thản, trong sạch, luôn tự biết ứng xử, điều chỉnh những hành vi của mình cho đúng mực… Nó xứng đáng được gìn giữ và tôn vinh”.

Trong chương trình còn nhận được sự có mặt của 22 đại sứ nước ngoài. Đây là một dịp tốt để quảng bá rộng rãi hơn nữa hình ảnh chiếc áo dài và Tết cổ truyền của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh hoạt động tái hiện Tết truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ:

Chương trình diễn ra với đầy đủ các nghi thức đón Tết của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ.

Nghi thức hát Cửa đình được tái hiện tại chương trình.

Trình diễn hát Xoan trong sân đình.

 Lễ dựng cây Nêu tại chương trình.


Không gian diễn xướng với nhiều tiết mục văn nghệ đậm chất văn hóa của nhiều vùng miền, dân tộc.

Trình diễn làm tranh dân gian Kim Hoàng.

Góc viết thư pháp.

Đặc sản miến dong làng So cũng được giới thiệu tại chương trình.

Tại chương trình cũng trưng bày và bán nhiều cuốn sách hay viết về văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái hiện Tết truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.