Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm tranh "Những nẻo đường đất nước"

An Nhi| 24/01/2017 07:06

(HNM) - Chào Xuân Đinh Dậu 2017 và mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh ký họa màu nước chủ đề

Tác phẩm "Một cao điểm ở Lạng Sơn" của tác giả Trần Nguyên Đán trưng bày trong triển lãm.


Triển lãm gồm 100 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trong đó, có những tác phẩm của các danh họa mỹ thuật nổi tiếng ở Việt Nam như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Văn Tỵ, Tạ Thúc Bình, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận…

Các tác phẩm cho thấy hình ảnh con người, thực tế sản xuất, chiến đấu trong từng giai đoạn với những người cụ thể, thuộc mọi ngành nghề, trên nhiều vùng đất khác nhau. Đây đều là tác phẩm ký họa trực tiếp của các nghệ sĩ khi đi thực tế, trong đó có bức tranh ra đời cách nay nhiều năm như "Sông Đông Ba - Huế" của họa sĩ Nguyễn Văn Long (1941) và tác phẩm gần đây nhất là "Đường hầm" của họa sĩ Thục Phi (1982).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm tranh "Những nẻo đường đất nước"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.