Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai hội truyền thống đền Bạch Mã

Hà Hiền| 10/03/2017 07:16

(HNM) - Ngày 9-3, lễ khai hội truyền thống đền Bạch Mã diễn ra tại di tích đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm, Hà Nội).


Lễ hội đền Bạch Mã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội như: Lễ rước từ đền Hương Tượng đến đền Bạch Mã, lễ dâng hương, lễ tế, múa sư tử, cờ hội, sinh tiền,… Sau nghi thức khai hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật ca trù, chầu văn tại đền Bạch Mã và nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn khác. Các hoạt động này diễn ra đến 20h hôm nay (10-3).

Đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ. Tương truyền, khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, muốn xây thành nhưng mỗi lần đắp lên lại bị đổ. Vua bèn cho người cầu khấn ở đền thờ thần Long Đỗ thì thấy một con ngựa trắng từ trong đền đi ra. Vua theo vết chân ngựa, vẽ đồ án xây thành, từ đó thành mới đứng vững. Sau này, nhân dân tổ chức lễ hội hằng năm để tưởng nhớ vị thần có công với nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai hội truyền thống đền Bạch Mã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.