Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hoàng Lân| 06/04/2018 17:19

(HNMO) - Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17-11-2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, Bộ VH,TT&DL tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra từ ngày 19 đến 22-4 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại Hà Nội nhân Ngày Văn hóa dân tộc Việt Nam (ảnh minh họa)


Chuỗi hoạt động hướng tới chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" sẽ có sự tham gia khoảng 270 người của 30 thành phần dân tộc đến từ các tỉnh, thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền. Trong đó, có gần 100 người của 11 dân tộc đang hoạt động hằng ngày là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc: Mông (Hà Giang), Khơ Mú (Điện Biên), Thái (Sơn La), Tày (Thái Nguyên), Mường (Hòa Bình), Dao (Hà Nội), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên-Huế), Raglai (Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng).

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam gồm: Lễ Khai mạc vào tối 19-4 với nhiều chương trình ca múa nhạc đặc sắc; Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhằm đánh giá các hoạt động văn hóa dân tộc tại các địa phương, từ đó đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới của đất nước.

Bên cạnh đó, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam còn diễn ra hoạt động văn hóa của các dân tộc như: Tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer; trình diễn nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ (Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia); tái hiện lễ Xăng Khan của dân tộc Thái (Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia); trình diễn ẩm thực các dân tộc vùng Tây Bắc; tái hiện lễ cầu mưa của dân tộc Gia Lai; trình diễn giai điệu Tây Nguyên…

Một trong những nội dung quan trọng của hoạt động này là triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trưng bày, triển lãm ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa của người Gia Lai. Điểm nhấn của triển lãm là nội dung liên quan đến câu chuyện lịch sử kỷ niệm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2018).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.