Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tiến hành Đại hội XII

Thụy Du| 20/04/2018 16:48

(HNM) - Hôm nay 20-4, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tiến hành khai mạc chính thức Đại hội XII nhiệm kỳ 2016-2021.Có hơn 600 đại biểu đại diện cho 3.300 hội viên của 9 hội chuyên ngành tham dự.


Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức đại hội cho biết, Đại hội diễn ra muộn hơn một năm rưỡi so với dự kiến có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội điều hành Đại hội Ảnh: Người hà Nội



Trong phiên họp trù bị diễn ra ngày 19-4, Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế Đại hội. Ban Chấp hành hội khóa XI nhiệm kỳ 2011-2016 đã báo cáo tổng kết hoạt động Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có phần tổng kết hoạt động của 9 hội chuyên ngành. Báo cáo cũng nêu rõ những kết quả đạt được trong hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ Thủ đô, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của hoạt động Hội và tổ chức sáng tác, khi chưa tạo được những tác phẩm lớn, xứng tầm…

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên (bằng khóa trước), có đủ thành phần 9 hội chuyên ngành với độ tuổi bình quân là 60 (trẻ hơn khóa trước); tiến hành đề cử, ứng cử và bầu cử. Danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới gồm 39 người. Kết quả, Đại hội đã bầu thành công 27 thành viên Ban Chấp hành khóa mới, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc trong giới, như Trương Ngọc Ninh, Đặng Đình An, Phạm Kim Bình, Nguyễn Văn Bích, Bùi Thanh Trầm, Trần Quốc Chiêm, Nguyễn Thị Thu Huệ, Trần Đăng Khoa, Trung Hiếu…

Tại phiên chính thức hôm nay, Đại hội tiến hành các nội dung, thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, công bố và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tiến hành Đại hội XII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.