Theo dõi Báo Hànộimới trên

30 hoạt động tại sự kiện “Ngôi làng Châu Âu” sắp được tổ chức tại Hà Nội

Bạch Nhật| 27/04/2018 06:48

(HNM) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, sự kiện mang tên “Ngôi làng Châu Âu” sẽ diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), giới thiệu những sắc màu văn hóa Châu Âu đa dạng, từ nghệ thuật đến ẩm thực, thời trang và phong cách sống.

Đây là thông tin được Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam đưa ra trong buổi họp báo sáng 26-4.

Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet chủ trì buổi họp báo giới thiệu chương trình "Những ngày Châu Âu 2018" tại Hà Nội. (Ảnh: CPV)


Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Những ngày Châu Âu 2018” do Phái đoàn EU, đại sứ quán các quốc gia thành viên và Trung tâm Văn hóa Châu Âu tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Châu Âu (9-5). Diễn ra trong 3 ngày từ 4 đến 6-5, "Ngôi làng Châu Âu" gồm 30 hoạt động phong phú như hòa nhạc, thể thao, biểu diễn văn hóa, thời trang…

Cũng trong khuôn khổ "Những ngày Châu Âu 2018", khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức một buổi hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy và Dàn nhạc cổ điển Việt Nam cùng việc ra mắt ấn phẩm đặc biệt "Di sản Văn hóa Châu Âu".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
30 hoạt động tại sự kiện “Ngôi làng Châu Âu” sắp được tổ chức tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.