Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rực rỡ, đa sắc màu “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh”

T. Minh| 28/04/2018 22:57

(HNMO) – Tối 28-4, tại Quảng trường Sun Carnival, Công viên Sun World Hạ Long Complex, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh và chương trình Carnaval Hạ Long 2018.

Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2018; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh, thành phố…


Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh có chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2018 do Quảng Ninh đăng cai tổ chức.


Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2018. Đồng thời cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TƯ về phát triển Du lịch trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ và hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, cạnh tranh được với các nước trong khu vực, thu hút được từ 17 đến 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD, tạo ra 4 triệu việc làm trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp…

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Năm Du lịch quốc gia là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sự đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, thông qua các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2018, ngành Du lịch sẽ tiếp tục có những bước phát triển quan trọng và bền vững để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...



Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh và Carnaval Hạ Long 2018 đã diễn ra sôi động, hoành tráng với 3 phần: “Truyền thuyết và Tâm linh”; “Độc đáo và Đa sắc”; “Hội nhập và lan tỏa” nhờ sự đổi mới trong cách dàn dựng so với các kỳ Carnaval Hạ Long trước đây.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng hơn 2.000 diễn viên múa, ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, người mẫu Việt Nam và hàng trăm nghệ sĩ quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Brazil, Ukraine, Cuba, Trung Quốc và các nước ASEAN… đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật sống động, giàu cảm xúc.

Thông qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng kỳ công và đa sắc màu, khán giả được du ngoạn theo một hành trình đầy ý nghĩa, bắt đầu là Hạ Long, rồi đi dọc đất nước, qua những miền cổ tích của Việt Nam với những địa điểm nổi tiếng…

Bên cạnh đó, màn diễu hành của 12 xe hoa được trang trí lộng lẫy và kỳ công, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về tài nguyên du lịch đặc sắc nhất của Quảng Ninh, tập trung vào ba nội dung chủ đạo: Khám phá miền tâm linh - lễ hội; Khám phá sắc màu; Hạ Long huyền thoại và giao lưu quốc tế... cũng tạo điểm nhấn cho chương trình.

Ngoài Quảng Ninh, trên các tỉnh, thành cả nước diễn ra 42 sự kiện hưởng ứng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018. Là tỉnh đăng cai, Quảng Ninh chủ trì tổ chức 51 chương trình văn hóa, thể thao và du lịch để hưởng ứng. Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức 10 sự kiện tại Quảng Ninh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ, đa sắc màu “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.