Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên tổ chức Olympic trò chơi dân gian Việt Nam tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Hoàng Lân| 23/08/2018 20:00

(HNMO) - Ngày 25-8 tới, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra Ngày trò chơi dân gian Việt Nam 2018 và Olympic trò chơi dân gian Việt Nam tại Hà Nội 2018.

Trò chơi ô ăn quan.


Sự kiện được đồng tổ chức bởi nhóm Sân Đình, Tôi xê dịch và Trung tâm UNESCO bảo tồn và giao lưu văn hóa quốc tế (ICEP - Hanoi Classy). Đây là dự án cộng đồng hoàn toàn phi lợi nhuận, nhằm mục đích bảo tồn và phát triển kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam, hướng tới mục đích tạo nên ngày hội thường niên, là Ngày trò chơi dân gian Việt Nam 18-8 hằng năm.

Ngày hội Olympic trò chơi dân gian Việt Nam 2018 là sự kiện Olympic đầu tiên về trò chơi dân gian được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn và các hoạt động trải nghiệm độc đáo, mới lạ. Tại sự kiện, công chúng sẽ được tham gia triển lãm tương tác, trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc, tham gia thi đấu các trò chơi dân gian Việt, như: Ô ăn quan, đánh đáo, đi cà kheo, nhảy bao bố… với luật chơi mới mẻ, độc đáo.

Ngoài ra, tối ngày 25-8 sẽ là lễ ra mắt sự kiện Olympic trò chơi dân gian 2018 tại Hà Nội và công bố chứng nhận đề án Ngày trò chơi dân gian Việt Nam từ UNESCO.

Vào ngày 15-9, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức Ngày hội Olympic trò chơi dân gian với đầy đủ các hoạt động triển lãm tương tác, trải nghiệm trò chơi, thi Olympic.

Lịch cụ thể

- Ngày 25-8: 

+ 14h-19h: Vòng loại Olympic trò chơi dân gian với 4 trò chơi đại diện: Ô ăn quan, đánh đáo, đi cà kheo, nhảy bao bố.

+19h-20h: Lễ ra mắt sự kiện Olympic trò chơi dân gian 2018 tại Hà Nội và công bố chứng nhận đề án Ngày trò chơi dân gian Việt Nam từ UNESCO.

+ 20h-21h : Tham quan triển lãm 4 trò chơi dân gian được tổ chức thi Olympic đầu tiên tại Việt Nam và mời quan khách tham gia chơi trải nghiệm.

- Ngày 15-9:
Ngày hội Olympic trò chơi dân gian với đầy đủ các hoạt động triển lãm tương tác, trải nghiệm trò chơi, thi Olympic.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên tổ chức Olympic trò chơi dân gian Việt Nam tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.