Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12

TTXVN - Hiền Phương| 21/12/2018 06:58

(HNM) - Chiều 20-12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến”.


Các đại biểu tham quan triển lãm.


Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, được chia làm 3 phần. Phần 1: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến.

Phần 2: Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp. Phần 3: Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam qua những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ. Triển lãm là sự tri ân, tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời góp phần giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin, tạo động lực, sức mạnh để phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 2-2019, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

* Cùng ngày, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố khai mạc triển lãm, giới thiệu sách chủ đề “Theo bước chân Bộ đội cụ Hồ”.

Các hoạt động triển lãm, giao lưu tại Đường sách trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, Ban Tổ chức ra mắt bộ sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời”, đã đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới năm 2018. Bộ sách có kích thước dài 2,04m, rộng 1,36m, cao 0,48m và nặng 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ với tổng khối lượng lên đến gần 150kg. Nội dung sách thể hiện 103 cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Đại tướng và những hình ảnh tư liệu đặc sắc.

Bên cạnh đó, khách tham quan được chiêm ngưỡng các tác phẩm tranh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhiều chất liệu như đá quý, sơn dầu, tranh gạo… Các hoạt động trong chương trình diễn ra đến ngày 23-12.

* Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018); 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949 - 20/1/2019); 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019), tối 20-12, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành”.

Chương trình nghệ thuật được chia làm ba phần: Tượng đài chiến thắng; bài ca hữu nghị; trên đường chúng ta đi. Xen kẽ với các ca khúc cách mạng là những phóng sự sinh động cùng ôn lại chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia anh em những năm qua...

Dịp này, Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup và các cơ quan, đơn vị tổ chức tặng 1.600 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên các chiến trường ở Việt Nam, Lào, Campuchia và các đơn vị quân đội, với tổng trị giá 800 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.