Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo khoa học về Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận và truyền thống khoa bảng dòng họ Nguyễn Huy

Mai Hoa| 28/12/2018 11:50

(HNMO) - Sáng 28-12, Hội thảo khoa học


Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định: "Làng Sủi (còn gọi là làng Phú Thị) nay thuộc địa phận xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội là một làng quê có truyền thống khoa bảng lâu đời. Ở vùng đất này, Nguyễn Huy là một dòng họ lớn, có bề dày khoa bảng với 5 vị tiến sĩ triều Lê. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận là người khai khoa cho dòng họ.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận (1678-1758) còn có tên là Nguyễn Quang Nhuận, đỗ tiến sĩ khoa Quý Mùi niên hiệu Chính Hòa 24 (1703) đời vua Lê Hy Tông. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong triều đình Lê - Trịnh, được sử thần Phan Huy Chú xếp là "Người phò tá có công lao tài đức của thời Lê Trung Hưng".

Tại hội thảo, thông qua gần 30 bài tham luận, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá xung quanh các nội dung: Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận - Con người và sự nghiệp; Truyền thống hiếu học, khoa bảng và những đóng góp của các nhà khoa bảng dòng họ Nguyễn Huy với quê hương, đất nước; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dòng họ Nguyễn Huy.

Đây là một sự kiện giàu ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh các bậc khoa bảng, hiền tài - những người có nhiều đóng góp nổi bật với quê hương, đất nước, nêu gương sáng cho đời sau, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng và hiếu nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học về Tiến sĩ Nguyễn Huy Nhuận và truyền thống khoa bảng dòng họ Nguyễn Huy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.