Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao 19 giải thưởng phát triển văn hóa đọc

An Nhi| 28/12/2018 13:00

(HNMO) - Sáng 28-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giải thưởng cho 13 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.


Sau một năm triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15-3-2017, cả nước đã có 56 tỉnh, thành phố và 6 bộ, ngành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã khảo sát và xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc, vận động nguồn tài trợ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho nhiều địa phương…

Hoạt động thư viện cả nước có nhiều khởi sắc, đẩy mạnh phục vụ lưu động và phục vụ qua không gian mạng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thư viện, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đối tượng thiếu nhi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Mạng lưới thư viện công cộng tiếp tục được duy trì và củng cố. Hiện cả nước có 21.084 thư viện, phòng đọc sách, tủ sách cơ sở, tăng 15% so với năm 2016. Trong năm 2018, bạn đọc đến thư viện đạt 36 triệu lượt, tăng 17% so với năm 2017; lượng sách, báo phục vụ của thư viện đạt 58,3 triệu lượt, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và tạo điều kiện học tập suốt đời cho nhân dân.

Nhiều mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh, tủ sách lớp học, thư viện tư nhân, thư viện gia đình ra mắt, tạo không gian hấp dẫn cho bạn đọc, khuyến khích mọi người cùng đọc sách.

Trong 3 năm tiếp theo, việc triển khai đề án cần tập trung vào những mục tiêu về tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức cho người dân; nâng cao kiến thức, kỹ năng của người sử dụng thư viện thông qua việc đọc và học tập suốt đời; phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản/người dân, mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm… Các địa phương và bộ ngành tăng cường sáng kiến xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, xây dựng hệ thống thư viện điện tử rộng khắp từ thành thị đến nông thôn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao 19 giải thưởng phát triển văn hóa đọc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.