Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Liên hoan lân - sư - rồng TP Hồ Chí Minh

Tuệ Diễm| 29/12/2018 07:59

(HNMO) - Tối 28-12, tại Công viên Văn Lang đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan lân - sư - rồng TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2018.

25 đoàn múa lân - sư - rồng ra mắt khán giả tại lễ khai mạc Liên hoan lân - sư - rồng TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2018.


Liên hoan lân - sư - rồng TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2018 có nhiều hoạt động mới, đa dạng và hấp dẫn, diễn ra từ ngày 28 đến 30-12-2018 tại Công viên Văn Lang (phường 9, quận 5). Đêm khai mạc có sự góp mặt của 25 đoàn lân - sư - rồng đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, Long An và Vũng Tàu.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố và trao quyết định công nhận Kỷ lục Guinness Việt Nam về đồng diễn múa lân với sự tham gia của 108 con lân - màn trình diễn được đầu tư và dàn dựng công phu, quy tụ số lượng lớn lân cùng tham gia biểu diễn.

Biểu diễn múa lân tại Liên hoan lân - sư - rồng TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2018.


Vào ngày 29-12, các đoàn, đội lân - sư - rồng sẽ tranh tài ở nội dung thi lân địa bửu. Đây là phần thi đòi hỏi sự phối hợp ăn ý và khéo léo trong từng bước nhảy của lân, các động tác đầu đuôi, mã bộ sao cho phù hợp với tiết tấu lúc nhanh, lúc chậm của nhịp trống.

Ngoài tranh tài, tại liên hoan còn hoạt động trưng bày tiểu cảnh truyền thống văn hóa nghệ thuật lân - sư - rồng, giao lưu cùng nghệ nhân làm đầu lân, tham quan khu trưng bày sản phẩm về bộ môn lân - sư - rồng. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Liên hoan lân - sư - rồng TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.