Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu diễn và tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương hình thành và phát triển

Tuệ Diễm| 14/01/2019 08:29

(HNM) - Tối 13-1, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh), diễn ra lễ khai mạc chương trình “Biểu diễn và tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương hình thành và phát triển”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen tặng những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương Ảnh: DŨNG PHƯƠNG


Đến dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng đại diện các sở, ngành, các nghệ sĩ, nhân dân.

Chương trình có sự góp mặt của hơn 400 nghệ sĩ cải lương, nhạc công nhiều thế hệ, trong đó 20 nghệ sĩ cải lương tiền bối giới thiệu chặng đường đầu tiên trong 100 năm phát triển âm nhạc và nghệ thuật cải lương như: Ngọc Giàu, Hồng Nga, Lê Thủy, Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Tuấn Thanh, Trọng Hữu...

Cùng với đó là phần trình diễn của 80 nghệ sĩ trẻ, 100 diễn viên múa. Điểm nhấn của chương trình là vở cải lương “Lấp sông Gianh” và tiết mục tưởng nhớ cố nghệ sĩ Thanh Nga nhân dịp 40 năm bà mất sau đêm diễn “Thái hậu Dương Vân Nga”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu diễn và tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương hình thành và phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.