Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

Nguyễn Thanh| 14/01/2019 08:43

(HNM) - Ngày 13-1, tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viện Sử học Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Liên lạc dòng họ Nguyễn Quý tổ chức lễ Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân (1673-1722).

Ảnh: Dân trí


Dòng họ Nguyễn Quý thuộc tổng Đại Mỗ xưa (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm ngày nay) là một trong những dòng họ khoa bảng, có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Trong đó, danh nhân Nguyễn Quý Ân là Đệ nhị giáp Tiến sĩ thời Lê Trung Hưng, có cha là thám hoa Nguyễn Quý Đức (1648-1720) và con là Tham Tụng, Thượng Thư bộ Lễ Nguyễn Quý Kính (1693-1766).

Cả 3 thế hệ gia đình ông đều có công trạng nổi bật, khi mất, được triều đình tấn phong là Đạo Vương và Phúc Thần, được dân làng trong vùng thờ làm Thành hoàng. Từ đường dòng họ Nguyễn Quý, nơi thờ các ông, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia năm 1986.

Nhân dịp này, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã trao tặng tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân cho dòng họ Nguyễn Quý. Đây là kết quả của cuộc vận động “Mỗi người một giọt đồng để đúc tượng danh nhân” do Tạp chí Xưa và Nay thuộc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phát động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ Tưởng niệm 345 năm ngày sinh và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Ân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.