Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

Thương Nguyệt - Phương Chi| 15/03/2019 20:20

(HNMO) - Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 diễn ra tại khu vực quảng trường Lý Thái Tổ tối 15-3. Chương trình do Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cùng các Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF) phối hợp tổ chức.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019.Ảnh: Viết Thành


Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Cơ quan Nghị viện Pháp ngữ Nguyễn Thúy Anh.

Về phía thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Tới dự lễ kỷ niệm còn có Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF Eric Normand Thibeault; Chủ tịch GADIF Anne Lange cùng đại diện nhiều đại sứ quán, cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.


Hoạt động là cơ hội để các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam hội ngộ, chia sẻ những tình cảm, sự gắn bó với tiếng Pháp, cũng như những dự án, ý tưởng trên cơ sở chung là tiếng Pháp và khối Pháp ngữ. Đó cũng là nền tảng cho sự hợp tác giữa các quốc gia trong khối Pháp ngữ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của mỗi quốc gia trong khối ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, cộng đồng Pháp ngữ trong năm 2018 tiếp tục phát triển với việc kết nạp thêm 4 thành viên mới, đưa tổng số thành viên và quan sát viên lên con số 88 nước và vùng lãnh thổ, qua đó trở thành tổ chức quốc tế có quy mô lớn thứ hai trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc buổi lễ.


Pháp ngữ cũng tiếp tục chứng tỏ vai trò và tiếng nói trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu, trong đó có giảm nghèo, thúc đẩy hợp tác phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, khuyến khích vai trò trung tâm và sự tham gia tích cực, năng động của giới doanh nghiệp, phụ nữ và thanh niên.

Thành công của Pháp ngữ có sự tham gia trách nhiệm và tích cực của Việt Nam, với mong muốn đóng góp vào những nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững của từng nước thành viên cũng như của cộng đồng Pháp ngữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ được tổ chức tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ nhằm giới thiệu rộng rãi tới người dân Thủ đô, du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về cộng đồng Pháp ngữ và giá trị các nền văn hóa của các nước thành viên trong cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm.


Năm 2018 là năm mang nhiều dấu ấn của Việt Nam trong các hoạt động Pháp ngữ. Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã luôn tích cực góp phần vào việc củng cố và phát triển cộng đồng Pháp ngữ tại Hà Nội và Việt Nam theo hướng bảo vệ, tăng cường tình đoàn kết Pháp ngữ, bảo đảm hài hòa các định hướng phát triển cơ bản của cộng đồng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa và kinh tế; tham gia và đóng góp chủ động vào các hoạt động chung của cộng đồng Pháp ngữ vì hòa bình, phát triển của các nước thành viên; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức của cộng đồng Pháp ngữ phát triển, hoạt động hợp tác tại Việt Nam và Hà Nội.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng và là dịp tăng cường giao lưu, phát triển sự đa dạng văn hóa giữa các nước thành viên, các đối tác Pháp ngữ theo đúng tôn chỉ, mục đích của cộng đồng Pháp ngữ. Sự kiện sẽ góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kỳ vọng chuỗi hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô và du khách một không gian ấm áp của tình hữu nghị, sự chân thành của bạn bè và sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng Pháp ngữ.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, GADIF đã trao giải cho bà Bùi Trân Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen và em Trần Bích Ngà, sinh viên Trường Đại học Huế vì những đóng góp cho các hoạt động hợp tác Pháp ngữ..
.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.