Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

Hoàng Lân| 18/03/2019 10:15

(HNMO) - NSND Doãn Tần, người thể hiện thành công nhất ca khúc “Đường chúng ta đi” đã qua đời vào đêm 17-3-2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do bị bệnh nặng.

NSND Doãn Tần qua đời ở tuổi 73.


Ca sĩ Phúc Tiệp, người gắn bó với gia đình NSND Doãn Tần xác nhận, NSND Doãn Tần bị bệnh gần 10 năm nay, sức khỏe thường xuyên không ổn định. Ông qua đời vào đêm 17-3, hưởng dương 73 tuổi.

NSND Doãn Tần tên đầy đủ là Phan Doãn Tần, sinh năm 1947, quê ở xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Sau khi học xong cấp II, ông công tác tại Liên đoàn Mỏ - Địa chất 9 và bắt đầu tham gia phong trào ca hát văn nghệ từ đó.

Năm 1969, ông theo học âm nhạc tại Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Ngay từ năm học thứ nhất, ông đã được Đài Tiếng nói Việt Nam thu bài hát “Đường chúng ta đi”. Sau đó, ông tham gia đoàn văn công Tổng Cục chính trị tham gia phục vụ biểu diễn ở chiến trường. Sau này, NSND Doãn Tần công tác tại Đoàn Ca múa Quân đội và tham gia giảng dạy tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội.

NSND Doãn Tần nổi tiếng với nhiều bài hát cách mạng, kháng chiến như: “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Đường chúng ta đi”, “Người lính tình nguyện và điệu múa Áp-sa-ra”, “Dáng đứng Việt Nam”…

Ông từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc như: Huy chương vàng Hội diễn toàn quân năm 1984 và 1985; Huy chương vàng Liên hoan nghệ thuật toàn quốc năm 1981; Huy chương vàng Hội diễn toàn quân năm 1995; Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999… Ông được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần qua đời ở tuổi 73

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.