Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện di vật gần Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối

Miên Hạo| 11/04/2019 07:18

(HNM) - Ngày 10-4, Ban Quản lý di tích, danh thắng Hà Nội cùng đại diện Viện Khảo cổ học đã tiến hành kiểm tra, xác nhận thông tin phát hiện di vật nghi là hiện vật khảo cổ tại khu vực giáp ranh Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối.


Sau khi kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin, dữ liệu, các bên liên quan đã tiến hành lập biên bản xác nhận, đồng thời nêu đề xuất, đề nghị Bảo tàng Hà Nội phối hợp với chính quyền và người dân địa phương thực hiện công tác bảo tồn, gìn giữ di vật theo đúng quy định hiện hành.

Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối nằm trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, nơi đã thực hiện công tác khảo cổ học từ năm 1969 với hàng vạn di vật, gồm: Mộ tiền sử, hiện vật bằng đá, gốm, sắt…, được phát hiện, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực trong hệ thống các di tích khảo cổ học tiền Đông Sơn cho tới Đông Sơn ở phía Bắc.

Sáng 9-4 vừa qua, trong quá trình làm việc gần khu vực Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối, một số người dân thôn Lai Xá đã phát hiện thêm di vật nghi là hiện vật khảo cổ. Số di vật trên, sau đó đã được người dân tiến hành thu gom, chôn lấp theo dạng mộ vô chủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện di vật gần Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.