Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại lễ Vesak 2019 sẽ là ngày hội của đông đảo nhân dân, phật tử

Khánh Thu| 06/05/2019 16:25

(HNMO) - Chiều 6-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 tại Việt Nam.


Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam, Ủy ban Tổ chức quốc tế Vesak 2019.

Tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Vesak 2019 thông báo về chương trình trong các ngày diễn ra đại lễ. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu khai mạc.

Từ ngày 10-5, Ban tổ chức bắt đầu khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo, hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo, hội hoa đăng trên hồ Tam Chúc, công bố bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019, giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế, bắn pháo hoa, thả chim hòa bình...

Công tác tổ chức, hoạt động tình nguyện, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, hậu cần đã được tập huấn kỹ lưỡng...

Theo Ban tổ chức, so với 15 lần tổ chức trước đây, Đại lễ Vesak 2019 có quy mô lớn nhất, sẽ thu hút số lượng khách quốc tế tham dự nhiều nhất và có nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự.

Ban tổ chức cũng tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân, phật tử được tham dự để Đại lễ Vesak 2019 thực sự là ngày hội của phật tử, nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại lễ Vesak 2019 sẽ là ngày hội của đông đảo nhân dân, phật tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.