Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hiện vật nổi bật trên chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quang Thái| 21/08/2019 14:34

(HNMO) - Hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu tái hiện hành trình giải phóng và xây dựng đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).  

Trưng bày chuyên đề: “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)” tại phòng trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức.

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu, triển lãm giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật của Việt Nam đã đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua. Trong ảnh: Hòm phiếu dùng để bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Việt Nam thống nhất ở huyện Côn Đảo (tháng 4-1976).

Thẻ cử tri của đồng chí Hà Thanh Giang – Thường vụ Đảng ủy Côn Đảo dùng đi bầu cử Quốc hội khóa VI (1976).

Bộ tiền giấy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được phát hành năm 1985.

Sổ mua lương thực dùng cho hộ gia đình từ tháng 11-1988 đến tháng 3-1989.

Phích nước của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông phục vụ nhân dân trong những năm đổi mới 1990-1996 (bên phải). Hiện vật kế bên là hộp cáp quang của Công ty Liên doanh cáp sợi quang (VNA-SGC) dùng cho mạng viễn thông để truyền thông tin liên lạc năm 1994.

Không gian trưng bày gồm 4 phần: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1969-1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986); Đổi mới và phát triển (1986-1995); Hội nhập và cất cánh (1995-2019).

Hiện vật trong giai đoạn (1969-1975).Ảnh: Quyết tâm thư thực hiện lời dạy của Bác “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” của đồng chí Lê Quang Thu, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 gửi thủ trưởng Sư đoàn.

Trong ảnh, theo thứ tự từ trên xuống: Hội nghị bàn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (tháng 12-1974); Ngày chiến thắng, xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập; Tổng thống nội các Sài Gòn Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện; nhân dân Hà Nội và Sài Gòn mít tinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay B-52D trên đường Hoàng Hoa Thám và hồ Hữu Tiệp (Hà Nội) vào đêm 27-12-1972.

Chiếc địa bàn được Chuẩn úy Lê Quốc Tuấn, Đại đội 1, Tiểu đoàn 20, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 sử dụng chiến đấu ở Xuân Lộc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Ống nhòm được cán bộ quân sự Nhà máy dệt kim Đông Xuân sử dụng để quan sát mục tiêu, chỉ huy đơn vị đánh trả máy bay Mỹ (tháng 12-1972).

Hiện vật trong giai đoạn (1975-1986).Súng tiểu liên AK báng gập, được chiến sĩ Trần Thế Linh, Trung đoàn 113 sử dụng diệt 4 tên lính Pônpốt ở chợ Ba Chúc, Bảy Núi, An Giang (16-5-1978).

La bàn do đồng chí Lộc Thọ Chung, Tiểu đoàn trưởng D7, E98, Đoàn B16 thu được trong trận Buôn Mê Thuật, sử dụng xác định phương hướng triển khai đội hình bảo vệ biên giới (tháng 3-1979).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hiện vật nổi bật trên chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.